Trung Quốc giảm sản xuất than 'bẩn'

Trung Quốc dự định cắt giảm công suất sản xuất than của các nhà máy đã lỗi thời khoảng 800 triệu tấn vào năm 2020 và tăng cường sử dụng than sạch khoảng 500 triệu tấn.

Trung Quốc lên kế hoạch giảm sản xuất "than bẩn".

Trung Quốc dự định sẽ tối ưu hóa cơ cấu sản xuất than bằng cách hạn chế những nhiên liệu gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và tăng cường sử dụng các nhiên liệu sạch hơn.

Theo kế hoạch phát triển ngành công nghiệp than giai đoạn 2016-2020, nước tiêu thụ và sản xuất than đá lớn nhất thế giới này sẽ cắt giảm công suất sản xuất than của các nhà máy đã lỗi thời khoảng 800 triệu tấn vào năm 2020, và tăng cường sử dụng than sạch khoảng 500 triệu tấn.

Tổng sản lượng than sẽ đạt khoảng 3,9 tỷ tấn trong năm 2020, so với mức 3,75 tỷ tấn trong năm 2015. Trong khi đó, Trung Quốc tiêu thụ 4,1 tỷ tấn than, tăng so với mức 3,96 tỷ tấn trong năm 2015.

Trong năm 2020, sẽ có khoảng 3.000 doanh nghiệp than, quản lý khoảng 6.000 mỏ than trên toàn quốc, với nhiều mỏ than có công suất khai thác lớn.

Kế hoạch phát triển trên cũng vạch ra mục tiêu cải thiện hiệu suất và tính an toàn trong sản xuất than, cũng như giảm thiểu tác động đến môi trường.

M.H (Theo THX)
Trung Quốc báo động đỏ vì ô nhiễm
Trung Quốc báo động đỏ vì ô nhiễm

Khoảng 24 thành phố Trung Quốc đang trong tình trạng báo động đỏ do ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN