Trừng phạt gây trở ngại cung cấp phụ tùng cho Sukhoi

Báo Vedomosti đưa tin, hãng sản xuất máy bay dân dụng Sukhoi đồng thời là nhà sản xuất máy bay Superjet 100 (SSJ-100) cho biết các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây đã làm gián đoạn nguồn cung các thiết bị phải nhập khẩu.

Máy bay Superjet 100.


Cụ thể, công ty Thales Avionics SAS của Pháp đã không giao máy tính dùng trong hệ thống phi cơ cho hãng này trong sáu tháng. Bên cạnh đó, công ty Parker của Mỹ có khả năng yêu cầu hãng Sukhoi ký chứng nhận người sử dụng cuối cùng (động thái nhằm hạn chế việc cung cấp các sản phẩm cho bán đảo Crimea).

Hiện nay, đại diện doanh nghiệp Nga cùng với Bộ Công thương nước này đang phát triển kế hoạch thay thế phụ tùng nhập khẩu trong ngành công nghiệp máy bay để giảm tỷ trọng các thành phần nước ngoài trên SSJ-100.

Các chuyên gia lưu ý rằng sự thay đổi nhà cung cấp có khả năng kéo theo việc điều chỉnh chứng nhận phân loại máy bay. Động thái như vậy có thể là không hợp lý nếu không có những thay đổi lớn, chẳng hạn như giảm giá thành hoặc khả năng tiếp cận các thị trường mới.

Iran mua 4 hệ thống tên lửa S-300 của Nga


Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan ngày 18/8 cho biết vào tuần tới, nước này sẽ ký hợp đồng mua 4 hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga. Hợp đồng này sẽ giúp Tehran tiến gần hơn tới việc sở hữu năng lực phòng không tân tiến.

Tên lửa phòng không S-300 của Nga chuẩn bị được phóng thử tại trung tâm huấn luyện quân sự ở Nga năm 1996. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trả lời hãng thông tấn Fars, ông Dehghan nói: "Bản hợp đồng đã sẵn sàng và người của chúng tôi sẽ tới Nga vào tuần tới để ký kết". Tập đoàn sản xuất vũ khí của Nga Almaz-Antey hồi tháng 6 từng tuyên bố sẽ cung cấp cho Iran phiên bản cải tiến của S-300, một trong những hệ thống phòng không mạnh nhất trên thế giới.

Thông báo trên của Bộ trưởng Quốc phòng Iran được đưa ra 1 ngày sau khi Ngoại trưởng nước này, Javad Zarif, tới Moskva để thảo luận về cuộc nội chiến ở Syria. Tehran và Moskva ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong khi các cường quốc Phương Tây và hầu hết các nước Arập đều kêu gọi ông Assad từ chức để mở đường cho một thỏa thuận hòa bình.

TN (Theo Reuters/Sputnik)
Phương Tây trừng phạt gây thiệt hại 9% GDP của Nga
Phương Tây trừng phạt gây thiệt hại 9% GDP của Nga

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine có thể gây thiệt hại tới 9% GDP của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN