Trung, Mỹ tổ chức vòng đàm phán mới về đầu tư

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết ngày 12/12, vòng 17 cuộc đàm phán hiệp định đầu tư Trung - Mỹ đã bắt đầu tại thủ đô Bắc Kinh.

Một thông báo ngắn trên trang web của bộ trên cho biết hai bên sẽ tăng cường thảo luận về "các vấn đề cốt lõi của hiệp định trên" với nỗ lực hoàn tất cuộc đàm phán trong thời gian 5 ngày, song không cung cấp thêm chi tiết.

Cuộc đàm phán về hiệp định trên khởi động từ năm 2008 trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ tìm cách thúc đẩy đầu tư song phương, vốn chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động đầu tư nước ngoài của hai nước. 

Trong năm nay, hai bên đã tổ chức 6 vòng đàm phán và có kế hoạch bắt đầu cuộc thương lượng trọng yếu vào đầu năm tới về "bản danh sách tiêu cực", cụ thể là các lĩnh vực và mặt hàng bị cấm đầu tư.


TN
(Theo Tân Hoa Xã)
Trung-Mỹ nối lại đàm phán an ninh mạng
Trung-Mỹ nối lại đàm phán an ninh mạng

Quan hệ song phương trong lĩnh vực an ninh mạng giữa Trung-Mỹ đã được nối lại khi các quan chức cấp cao, giám đốc của các hãng viễn thông và Internet hai nước nhóm họp tại Washington hôm 2/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN