Trên 500.000 cây cảnh tại chợ hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 ở Tây Ninh

Tối 28/1, tại trung tâm thành phố Tây Ninh và 8 huyện trong tỉnh Tây Ninh đồng loạt khai mạc chợ hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 với gần 1.000 gian hàng hoa cảnh các loại; trong đó thành phố Tây Ninh có 302 gian hàng, các huyện còn lại có từ 50 đến 200 gian hàng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và trưng bày của người dân trong dịp Tết.

Chợ hoa xuân 2019 quy tụ trên 500.000 cây cảnh, bon sai các loại như: mai vàng, hạnh, cúc vàng, hồng trà, bách hợp, mai chiếu thủy, lan, vạn thọ, môn đỏ, nguyệt quế thái, lá cẩm thạch, sương rồng, sen đá…được chủ các gian hàng đến từ các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Khánh Hoà, Long An và tại Tây Ninh trưng bày, chào gọi khách tham quan mua sắm.

Chú thích ảnh
Quang cảnh ngày khai mạc chợ hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 tại TP. Tây Ninh. 

Theo hầu hết các nhà vườn, tiểu thương và khách tham quan, mua sắm thì giá bán hoa cảnh năm nay dao động từ 80.000 đến trên 100.000 đồng, tăng hơn so với năm trước trên 20% tuỳ theo từng loại.

Anh Trần Khánh Huy, ngụ thị trấn Hòa Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi đi tham quan các gian hàng tại chợ hoa xuân anh đã mua được 2 chậu hoa giấy đủ màu rất đẹp và có ý nghĩa để trưng bày tại nhà trong những ngày Tết. Anh Huy cho rằng với giá trung bình 120.000 đồng/chậu hoa giấy là không quá cao đối với người dân khi có nhu cầu trưng bày hoa đón Tết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, trưởng ban tổ chức hội chợ hoa Xuân thành phố Tây Ninh cho biết, ngoài việc các nghệ nhân trưng bày bán các sản phẩm hoa Tết hay những cây bon sai độc lạ để phục vụ cho nhu cầu trưng bày tết người dân, thì đây còn là nơi để các nhà vườn, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về những mô hình trồng  hoa kiểng đem lại hiệu quả kinh tế cao, cũng như quảng bá các sản phẩm nghệ thuật cây cảnh đặc trưng của các vùng miền.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để xúc tiến thương mại trong tổ chức Hội nhà vườn, cũng như chủ động giao lưu gắn kết giữa những nhà vườn và thương lái, nhằm tìm đầu ra ổn định cho nhiều loại hoa kiểng ở Tây Ninh đang trên đà phát triển mạnh mẽ như: mai vàng, vạn thọ, lộc vừng, lan…

Dự kiến chợ hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Tây Ninh sẽ kéo dài đến 24 giờ ngày 4/2/2019 (tức ngày 30 Tết Âm lịch).

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Đồng loạt mở cửa các chợ hoa phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019
TP Hồ Chí Minh: Đồng loạt mở cửa các chợ hoa phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019

Ngày 28/1, các chợ hoa Tết lớn tại TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu mở cửa phục vụ người dân đón Tết. Trong ngày đầu, lượng khách đến các chợ hoa cũng khá đông nhưng chủ yếu đi khảo giá nên sức mua chưa cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN