Trên 42.300 ha lúa ở phía Bắc sản xuất theo “cánh đồng lớn”

Không chỉ với cây lúa, nhiều loại cây trồng khác như ngô, rau đậu các loại cũng được sản xuất theo cánh đồng lớn.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các tỉnh phía Bắc đã xây dựng được 859 mô hình “cánh đồng lớn” với trên 42.300 ha trong sản xuất lúa vụ Hè Thu, vụ Mùa 2016, tăng gần 2.700 ha so với cùng kỳ vụ trước.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Trồng trọt, qua một số năm triển khai thực hiện cánh đồng lớn, các địa phương đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai, quy mô v à hình thức để đem lại hiệu quả cao nhất. Hầu hết các tỉnh đã có quy hoạch vùng cho sản xuất hàng hóa tập trung quy mô từ vài chục đến hàng trăm héc ta trở lên. Không chỉ với cây lúa, nhiều loại cây trồng khác như ngô, rau đậu các loại cũng được sản xuất theo cánh đồng lớn.

Cánh đồng mẫu lớn ở huyện Quốc Oai (Hà Nội). Ảnh: Đỗ Phương Anh/TTXVN

Điển hình tại Nam Định, mô hình thuê gom, tích tụ ruộng đất của Công ty TNHH Cường Tân để sản xuất giống lúa theo cánh đồng lớn, lợi nhuận đạt 70-80 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 7-8 lần so với sản xuất lúa đại trà. Hay Công ty TNHH Toản Xuân ký hợp đồng tiêu thụ 155 ha lúa cho nông dân trong tỉnh.

Để phát triển cánh đồng lớn, nhiều tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo, cùng với đó là các chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình như Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tỉnh, Hà Nội... Các địa phương đã gắn xây dựng cánh đồng lớn với dồn điền đổi thửa, thiết kế lại đồng ruộng và xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Đồng thời, qua đó nghiên cứu phát hiện những nhân tố mới trong sản xuất để bổ sung kịp thời.


Ngoài áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, các địa phương đặc biệt quan tâm tới việc đưa nhanh cơ giới hóa và sản xuất nhằm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, các địa phương đã chủ động xây dựng chương trình đưa máy làm đất, may gặt đập liên hợp vào sản xuất.

Bích Hồng (TTXVN)
 Hiệu quả từ sự liên kết trong sản xuất cánh đồng lớn
Hiệu quả từ sự liên kết trong sản xuất cánh đồng lớn

Nông dân ở Gia Lai đã có sự liên kết trong quá trình sản xuất, tạo bước đột phá trong cung cách làm ăn mới trong nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN