TP Hồ Chí Minh ngập sâu sau bão số 9, cửa hàng tiện lợi, siêu thị 'cháy hàng'

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 9 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngập sâu, nhiều chợ truyền thống phải đóng cửa không kinh doanh được. Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị vì thế trở thành điểm mua bán đông đúc của người dân Thành phố.

Chị N.T.H.Y, ngụ ở chung cư Thế kỷ 21 (quận Bình Thạnh) cho biết, trời mưa cả đêm 25/11, kết hợp với triều cường đã khiến các ngả đường xung quanh chung cư bị ngập nặng, đến gần 10 giờ sáng nay nước vẫn chưa rút. Chợ Văn Thánh nằm gần chung cư nhà chị cũng đang ngập nước nên thông báo đóng cửa từ hôm qua, đến hôm nay vẫn chưa thể mở trở lại.

Chú thích ảnh
Các tuyến đường xung quanh chung cư nhà chị H.Y vẫn còn ngập sâu trong sáng ngày 26/11.

“Sáng ngày 26/11, tôi đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng vì nước ngập nên không cửa hàng bán đồ ăn nào mở cửa. Đành cố lội nước để vào cửa hàng tiện lợi và siêu thị gần đấy mua thực phẩm về nhà nấu ăn, nhưng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cũng được các khách hàng đến trước mua hết, cuối cùng tôi phải ra về tay không”, chị H.Y cho biết.

Chú thích ảnh
Khu vực chợ Văn Thánh (quận Bình Thạnh) vẫn còn ngập nước khiến cuộc sống người dân ở đây đảo lộn.

Đồng cảnh ngộ với chị H.Y, chị Lê Thúy Trúc (ngụ ở quận Bình Thạnh) cho hay, cả đêm không ai trong nhà được ngủ, vì phải tát nước ra ngoài. “Mưa to của bão số 9 cộng với triều cường dâng cao cả ngày 25/11 đã khiến nhà tôi ngập hết tầng dưới. Khu vực bếp và nhà vệ sinh cũng không thể sử dụng. Cũng do chủ quan không dự trữ đồ ăn mà gia đình tôi phải nhịn đói từ đêm hôm qua đến sáng nay”, chị Trúc cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Sáng ngày 26/11, nước ở các cống thoát nước vẫn trào lên dù trời đã ngừng mưa.

Theo dự báo, đến hết ngày 26/11 vẫn còn một số nơi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngập nặng và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm thiết yếu của người dân cũng tăng cao, nên các cửa hàng tiện lợi, siêu thị lớn tại thành phố cũng xác định mở cửa phục vụ 24/24.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Coopxtra và Co.op vẫn còn trữ lượng hàng hoá nhu yếu phẩm rất lớn, đủ sức đáp ứng sức mua tăng đột biến trong những ngày tới của người dân. Ngoài ra, đơn vị còn tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp thực hiện giảm giá để hỗ trợ người tiêu dùng trong thời tiết mưa bão do ảnh hưởng của bão số 9.

Chú thích ảnh
Đến gần trưa ngày 26/11, bên trong nhà chị Trúc vẫn còn lênh láng nước chưa rút.

Theo ông Nguyễn Anh Đức, ba ngày nay, sức mua của toàn hệ thống tăng đáng kể, cao khoảng 2-3 lần so với ngày thường, đặc biệt ở các quận bị ngập nước như: Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp… Các mặt hàng được người dân lựa chọn chủ yếu là thực phẩm tươi sống và thực phẩm công nghiệp như: Thịt lợn, gà, mì gói, dầu ăn, các loại bún khô, mì nui, nước chấm, giò chả….

"Do đang rơi đúng vào dịp khuyến mãi nên hệ thống siêu thị đã chuẩn bị trữ lượng hàng hoá lớn với nhiều sản phẩm đang được giảm giá để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng của khách hàng. Điều này đã khiến hàng hóa thiết yếu không khan hiếm, đứt hàng và lại còn tiết kiệm giúp người dân khi mua sắm", ông Đức cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Sức mua ở các cửa hàng tiện lợi như Vinmart, Bách hóa xanh, Coop Food... tăng đáng kể trong những ngày sau bão số 9.

Trong khi đó, một số chợ truyền thống trên địa bàn TP Hồ Chí Minh không bị ngập úng trong sáng ngày 26/11 cũng khá đông khách. Các loại hàng hóa thiết yếu như thịt, cá, rau xanh, củ quả… không tăng giá do nguồn cung khá phong phú.

Chú thích ảnh
Một số chợ truyền thống không ngập úng tại thành phố, giá các mặt hàng thiết yếu chưa tăng giá.

Chị Nguyễn Mai Trinh, tiểu thương bán rau củ quả tại chợ Phước Long B (quận 9) cho biết, các mặt hàng rau củ, quả như: khoai tây, khoai mỡ, cà rốt, bí xanh… được người dân mua khá nhiều. Giá các mặt hàng này vẫn được giữ ổn định như thời điểm trước khi bão số 9 đổ bộ. Theo đó, khoai tây Đà Lạt, cà rốt có giá 30.000 - 40.000 đồng/kg, bí xanh 12.000 - 15.000 đồng/kg, khoai mỡ 20.000 đồng/kg…

 

Tuyết-Phương-Yên/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh ngập sâu sau bão số 9, cửa hàng tiện lợi, siêu thị 'cháy hàng'
TP Hồ Chí Minh ngập sâu sau bão số 9, cửa hàng tiện lợi, siêu thị 'cháy hàng'

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 9 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngập sâu, nhiều chợ truyền thống phải đóng cửa không kinh doanh được. Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị vì thế trở thành điểm mua bán đông đúc của người dân Thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN