TP Hồ Chí Minh: Lương thực, thực phẩm không thiếu, nhưng việc cung ứng đến người dân gặp khó khăn

Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu không thiếu, nhưng việc cung ứng đến người dân gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực của các cơ quan.

Ngày 3/8, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công hương TP Hồ Chí Minh cho biết, nguồn hàng hóa các địa phương cung ứng cho TP Hồ Chí Minh rất dồi dào, tuy nhiên tại nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh người dân vẫn khó mua lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu.

Chú thích ảnh
Nguồn cung hàng hóa tại các tỉnh khá dồi dào nhưng khâu phân phối của TP Hồ Chí Minh vẫn gặp khó, khiến người dân vẫn kêu hết hàng. 

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, nguồn hàng hóa các địa phương cung ứng cho thị trường TP Hồ Chí Minh vẫn rất dồi dào.

Tuy nhiên, việc triển khai cho người dân mua hàng thiết yếu, thực phẩm bằng phiếu ở TP Hồ Chí Minh lại đang gặp khó khăn do hệ thống phân phối truyền thống gần như ngừng hoạt động, người dân tập trung vào kênh mua sắm hiện đại; đặc biệt những nơi có cửa hàng nhỏ lẻ, không có kho mua sắm; nhưng khi phát phiếu, địa phương chưa phối hợp chặt chẽ với hệ thống phân phối để cân đối nguồn hàng cũng như năng lực cung ứng của điểm bán với nhu cầu mua sắm… dẫn tới một số nơi, người dân đến mua sắm thì không còn hàng. 

"Hiện Sở Công Thương đang phối hợp cùng các quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai các giải pháp khắc phục nhưng quan trọng nhất, cần có sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình và thông tin kịp thời đến Sở để có giải pháp hỗ trợ ngay lập tức cho người dân, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho nguồn hàng đến những nơi đang thiếu", ông Phương nói.

Theo đó, Sở Công Thương đang phối hợp cùng các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát, mở lại các điểm bán lương thực thực phẩm tại chợ truyền thống, đẩy mạnh hoạt đông bán hàng online, cập nhật hoạt động bán hàng online và các địa chỉ bán hàng online để thông tin cho người dân.

So với cuối tuần trước, đến nay TP Hồ Chí Minh đã có thêm 2 chợ mở cửa bán thực phẩm tươi sống, nâng tổng số chợ đang hoạt động lên con số 29. Ở kênh phân phối hiện đại, chỉ còn 7 siêu thị đang đóng cửa; số cửa hàng tiện lợi ngừng hoạt động cũng giảm 10, còn 127 cửa hàng. Đặc biệt, Sở Công Thương đã thống nhất cho chuỗi 87 cửa hàng thuộc chuỗi GS25 tổ chức các mặt hàng thực phẩm tươi sống theo hình thức tự chọn và combo để bổ sung thêm địa chỉ mua sắm cho bà con. 

Tính từ ngày 20/7 đến nay, theo yêu cầu của các quận, huyện và TP Thủ Đức, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã tổ chức 509 điểm bán hàng lưu động với 773 chuyến xe. Tính luôn các điểm bán do Viettel Post, VN Post đăng ký, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức là 1.269 điểm bán hàng lưu động. Ngoài ra, Sở Công Thương đang có kế hoạch phối hợp cùng Hội Phụ nữ TP Hồ Chí Minh tổ chức thêm các điểm bán thực phẩm thiết yếu, tổ chức mô hình "đi chợ thay" cho người dân các khu vực cách ly, phong toả để người dân có thể mua được các mặt hàng thiết yếu trong mùa dịch thuận lợi nhất. 
 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh mở rộng vùng xanh, nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân COVID-19
TP Hồ Chí Minh mở rộng vùng xanh, nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Theo ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, để đẩy lùi dịch bệnh, TP cần tiếp tục mở rộng vùng xanh, nâng cao năng lực điều trị và giảm tỷ lệ tử vong cho người dân khi mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN