TP Hồ Chí Minh: Đóng lối nhỏ ở các chợ đầu mối để kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, do lượng người ra - vào các chợ đầu mối khá đông (mỗi ngày có khoảng 5.000 lượt xe và 20.000 lượt người ra - vào) nên yêu cầu các chợ đầu mối đóng các lối nhỏ, chỉ mở lối chính để đảm bảo công tác phòng dịch.

Ngày 30/5, đại diện Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các siêu thị, chợ đầu mối... đang được đẩy mạnh nhằm kiểm soát chặt việc lây lan dịch bệnh.

Trước đó, kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành kiểm tra 3 chợ đầu mối tại thành phố cho thấy, các chợ đều thực hiện quy định chưa đầy đủ, một số tiểu thương tại chợ kéo khẩu trang xuống do làm việc mệt, khó thở. Ngoài ra, lượng xe lúc cao điểm gây dồn ứ nên không đo nhiệt độ kịp thời, nhiều trường hợp chỉ đo nhiệt độ tài xế mà không đo nhiệt độ phụ xe… Đặc biệt, nhiều xe từ các tỉnh phía Bắc vào chợ nhập hàng nên nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

"Nhằm kiểm soát chặt dịch bệnh, Sở đã phối hợp cùng ban quản lý các chợ xây dựng kịch bản phòng dịch, nếu có vấn đề phát sinh thì kịp thời xử lý. Tuy nhiên, do lượng hàng tại 3 chợ đầu mối đang đáp ứng 70% nhu cầu hàng hóa, thực phẩm cho người dân thành phố nên nếu có dịch bệnh xảy ra sẽ rất nguy hiểm", vị đại diện Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cảnh báo.

Sở yêu cầu các chợ đầu mối đóng lối nhỏ, tập trung lối chính để kiểm soát dịch; tăng cường camera trong các quầy chợ, lồng chợ để nếu phát hiện ca lây nhiễm thì truy vết thuận lợi; bố trí các phòng cách ly tạm thời và khuyến cáo các chợ đầu tư máy quét để kiểm tra thân nhiệt tự động...

Sở cũng kiến nghị Thành phố yêu cầu người dân hạn chế đi mua sắm ở các chợ; đề nghị quận, huyện có chợ đầu mối tăng cường kiểm tra công tác phòng dịch.

Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sáng 30/5, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện dịch bệnh đã lây ra cộng đồng, vì vậy các khu vực tập trung đông người như chợ đầu mối, siêu thị… cần hết sức cảnh giác, không được lơ là. Người dân nên hạn chế đi chợ, khi đi chợ thì đeo khẩu trang và tuân thủ quy định giãn cách để phòng dịch.

Để phòng chống dịch bệnh tại địa phương, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phát huy cao vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng. "Nếu tổ COVID-19 được phát huy tốt thì chúng ta đã phát hiện được Hội thánh truyền giáo Phục hưng tại quận Gò Vấp", ông Nguyễn Thành Phong nói.

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, thành phố hiện có 3 chợ đầu mối, 130 chợ truyền thống (có nhà lồng), 207 siêu thị và 37 trung tâm thương mại trên địa bàn được phép hoạt động, đảm bảo các tiêu chí an toàn với dịch bệnh COVID-19.
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Phong tỏa quận Gò Vấp, giãn cách xã hội toàn TP Hồ Chí Minh từ 0 giờ ngày 31/5
Phong tỏa quận Gò Vấp, giãn cách xã hội toàn TP Hồ Chí Minh từ 0 giờ ngày 31/5

Từ 0 giờ ngày 31/5, toàn bộ quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12) sẽ bị phong tỏa trong vòng 15 ngày - đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, tại cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, diễn ra ngày 30/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN