Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN
Để khắc phục hậu quả do bão lũ, mưa lớn gây ra, sớm khôi phục sản xuất nuôi trồng thủy sản những tháng cuối năm 2025 và năm 2026, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết: Cục đã có văn bản đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh/thành phố Đắc Lắc, Khánh Hòa, Lâm Đồng tổng hợp nhu cầu về giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để khôi phục sản xuất sau mưa, lũ.
Ngay sau khi nước rút, các địa phương cần tập trung vệ sinh môi trường; sửa chữa, cải tạo ao hồ, lồng bè; chuẩn bị con giống và vật tư để thả giống khôi phục sản xuất ngay khi điều kiện cho phép.
Các địa phương có cơ sở sản xuất giống thủy sản, thức ăn thủy sản đánh giá, thống kê nhu cầu và khả năng cung ứng các loại giống thủy sản, thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản phục vụ nuôi biển, nuôi hồ chứa những tháng cuối năm 2025, để kịp thời cung ứng phục vụ khôi phục sản xuất thủy sản sau thiên tai do bão lũ, mưa lớn gây ra.
Ông Trần Đình Luân cho rằng, các địa phương cần chủ động vận động kết nối các cơ sở sản xuất giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhằm cung ứng hoặc hỗ trợ con giống, vật tư nuôi trồng thủy sản để khôi phục sản xuất tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tại Khánh Hòa, địa phương bị thiệt hại về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước tính hơn 697,6 tỷ đồng. Riêng trong lĩnh vực thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa yêu cầu các địa phương hướng dẫn xử lý ao, hồ nuôi như: xả nước ô nhiễm, nạo vét đáy, khử trùng môi trường nước. Đặc biệt khuyến cáo người dân kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường nước; khuyến cáo thời gian, mật độ và đối tượng nuôi phù hợp.
Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngành hỗ trợ thông tin nguồn giống thủy sản bảo đảm chất lượng; hướng dẫn quy trình nuôi an toàn, tránh dịch bệnh. Địa phương chủ động thông tin, cung cấp cho người dân địa chỉ các cơ sở sản xuất giống vật tư có uy tín chất lượng và là đơn vị kết nối, hỗ trợ cho giữa người dân và cơ sở sản xuất kinh doanh giống, vật tư thủy sản để phục vụ nhu cầu tái sản xuất kịp thời.
Xác định nhu cầu giống, thức ăn thủy sản, ngành rà soát để xác định cụ thể nhu cầu về giống các đối tượng và vật tư từ người dân nuôi thủy sản ở các địa phương. Đồng thời, hướng dẫn kĩ thuật cho người nuôi để sản xuất sau mưa bão. Bên cạnh đó là chuẩn bị thực hiện phục vụ cho vụ cho sản xuất mới năm 2026 đối với những ao/đầm hoặc lồng/ bè bị hao hụt vẫn tiếp tục thả nuôi; đối với những ao/đầm/ lồng bè ngừng nuôi để chuẩn bị cho vụ nuôi mới.
Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Thủy sản và Biển đảo chỉ đạo 5 Trạm Khu vực; phân công cụ thể từng công chức, viên chức thuộc trạm phụ trách địa bàn các xã, phường cùng với lực lượng khuyến nông xuống địa phương để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ cho địa phương công tác khắc phục mưa lũ, hỗ trợ sản xuất.
Cùng với hỗ trợ người dân trong sản xuất, ngành nông nghiệp và môi trường Khánh Hòa cũng rà soát thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản để đề xuất hỗ trợ theo điểm a, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ.
Đắk Lắk cũng là địa phương bị thiệt hại nặng do thiên tai vừa qua với khoảng 127.000 lồng nuôi trồng và 1.000ha nuôi tôm nước lợ. Đối với môi trường ao nuôi thủy sản sau lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tổ chức xử lý rác thải, xác động vật chết theo quy định. Người dân tuyệt đối không vứt động vật chết, rác thải ra môi trường; thực hiện xả bớt nước trên tầng mặt để giảm bớt lượng nước mưa trong ao, đồng thời chạy máy quạt nước, sục khí.
Khi mưa lớn kéo dài, nước ao nuôi bị đục, pH bị giảm đột ngột nên rải vôi xung quanh bờ ao (khoảng 10kg/100m2) kết hợp bón vôi cho ao, đầm nuôi để ổn định pH và làm giảm độ đục nước ao. Đồng thời bổ sung vitamin C, chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi.
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, mưa lũ đã gây thiệt hại ban đầu là 1.157 ha thủy sản (tỉnh Đắk Lắk 1.000 ha, tỉnh Khánh Hòa 157 ha). Hệ thống nuôi lồng bè trên hồ chứa, trên biển bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề.