Thâm hụt thương mại của Nhật cao kỷ lục

Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 24/1, thâm hụt thương mại của nước này trong năm 2012 ở mức cao kỷ lục, do xuất khẩu sang châu Âu và Trung Quốc giảm mạnh trong khi nhập khẩu nhiên liệu tăng.

Xe container bốc dỡ hàng tại cảng quốc tế ở Tokyo, ngày 11/1/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy thâm hụt thương mại trong năm 2012 lên đến 6.930 tỷ yên (khoảng 78,23 tỷ USD). Trước đó, mức thâm hụt cao nhất được ghi nhận vào năm 1980 là 2.610 tỷ yên.

Nhập khẩu tính theo đồng yên tăng 3,8% lên 70.670 tỷ yên, chủ yếu do nhu cầu về khí đốt tự nhiên hóa lỏng (dùng cho máy phát nhiệt điện) tăng cao, trong khi xuất khẩu giảm 2,7% xuống 63.740 tỷ yên. Xuất khẩu sang châu Âu giảm, do những vấn đề về nợ công ở khu vực này khiến nhu cầu với hàng hóa nhập từ Nhật Bản giảm sút.

Lần đầu tiên cán cân thương mại của Nhật Bản với Liên minh châu Âu thâm hụt, với mức 139,7 tỷ yên. Xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc cũng giảm, trong bối cảnh hai nước căng thẳng do vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản ngày 25/1 cho biết giá tiêu dùng ở nước này trong tháng 12/2012 giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), không bao gồm thực phẩm tươi sống, ở mức 99,4 so với mức tham chiếu 100 năm 2010.

Cả năm 2012, CPI giảm 0,1% so với năm 2011.


TTXVN/Tin tức
 Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng mạnh
Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng mạnh

Cán cân thu chi ngân sách của Chính phủ liên bang Mỹ tiếp tục bị thâm hụt nặng trong tháng 11/2012, báo hiệu nguy cơ ngân quỹ hoạt động cho các bộ ngành có thể cạn kiệt nếu Nhà Trắng và Quốc hội tiếp tục bế tắc trong các chính sách tài chính và không sớm thông qua dự luật nâng trần nợ quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN