Tăng cường năng lực cung cấp điện từ Trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2

Ngày 7/6, tại xã Hòa Tiến (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức gắn biển công trình Trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2.

Chú thích ảnh
Trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Tổng công ty EVNNPC (06/10/1969 - 06/10/2024).

Ông Nguyễn Sông Thao, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc cho biết, dự án Trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2 và nhánh rẽ có tổng nguồn vốn đầu tư 72 tỷ đồng với quy mô xây dựng mới 0,05 km đường dây 110kV trên không mạch kép, sử dụng dây dẫn ACSR-300; đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV xuất tuyến từ Trạm biến áp 220kV Phố Cao đến Trạm biến áp 110kV Hưng Hà; xây dựng mới Trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2 công suất 02x40MVA. Trong đó giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp 40MVA - 115/38,5/23kV; trang bị hệ thống thu thập, giám sát, đo đếm và điều khiển xa... kết nối Trung tâm điều khiển xa khu vực đảm bảo Trạm biến áp đưa vào vận hành theo chế độ không người trực.

Ngày 31/5/2024, toàn bộ các hạng mục công trình thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2 và nhánh rẽ đã được xây dựng, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn thiện, đóng điện và vận hành sử dụng, hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình cho biết, dự án Trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2 và nhánh rẽ là một trong những công trình đặc biệt quan trọng trong việc cấp điện cho huyện Hưng Hà và vùng lân cận. Bên cạnh việc xây dựng mới trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2 theo tiêu chí Trạm biến áp không người trực, hệ thống lưới điện trung thế khu vực đồng loạt được cải tạo từ 10kV lên 22kV, xóa bỏ được 2 trạm trung gian Liên Hiệp và Hùng Dũng (huyện Hưng Hà). Do vậy, năng lực của lưới điện khu vực huyện Hưng Hà được nâng cao cả về nguồn cấp và hệ thống đường dây, trạm biến áp.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh ghi đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thi công; đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Thái Bình và nhân dân địa phương nơi thực hiện dự án giúp dự án thực hiện thuận lợi, đảm đảo tiến độ.

Dự án Trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2 được đưa vào khai thác sử dụng, phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình, đảm bảo chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các Khu, cụm công nghiệp và các phụ tải khu vực huyện Hưng Hà; đồng thời, góp phần giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng của lưới trung áp trong khu vực; tạo các mạch vòng trung áp với các trạm 110kV lân cận, linh hoạt trong cấp điện, thuận tiện trong việc quản lý vận hành và là cơ sở để cải tạo, phát triển và quy hoạch lại hệ thống lưới điện khu vực hiện có.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC cho biết, hiện nay Thái Bình là một tỉnh có sản lượng điện thương phẩm đứng thứ 13 trong 27 tỉnh, thành phố trên địa bàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý. Năm 2024 điện năng thương phẩm ước tính là 3.876 triệu kWh. Giai đoạn 2019 - 2023 tỉnh có tốc độ tăng trưởng phụ tải bình quân hàng năm là 5,79%, đặc biệt năm 2023 tốc độ tăng trưởng phụ tải Thái Bình đạt 13,44%.

Giai đoạn 2019-2024, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã và đang triển khai 34 dự án 110kV và 191 công trình trung hạ áp, với tổng số vốn đầu tư khoảng 4.200 tỷ đồng. Trong đó, lưới điện 110kV được đầu tư 2.290 tỷ đồng, còn lại là lưới trung, hạ áp và đầu tư khác. Dự kiến đến năm 2025, Tổng công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm khoảng 310 tỷ đồng cho lưới điện tỉnh Thái Bình, đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng cho biết, dự án trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2 được đóng điện, đưa vào khai thác sử dụng từ 31/5/2024 cung cấp điện cho địa bàn huyện Hưng Hà, kịp thời đáp ứng nhu cầu cao về điện trong dịp nắng nóng, đồng thời có thể cung cấp điện cho huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ khi cần thiết.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục quan tâm, nâng cấp đồng bộ hệ thống lưới điện tỉnh Thái Bình, trước mắt là đẩy nhanh đầu tư đường dây và trạm biến áp 110kV Sông Trà; đường dây và trạm biến áp 110kV cung cấp điện cho Khu công nghiệp Hải Long (huyện Tiền Hải) và hệ thống lưới điện trung, hạ thế trên địa bàn.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và UBND tỉnh Thái Bình đã tới thăm, động viên đơn vị thi công và công nhân trên công trường thi công đường điện 500 kV mạch 3 tuyến từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Các đồng chí lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, vào cuộc của các địa phương, chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công trong việc triển khai dự án; đặc biệt là đội ngũ công nhân thi công trên công trường đã phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", tập trung thi công cao độ góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Thu Hoài (TTXVN)
Bến Tre đóng điện trạm biến áp 110kV Thanh Tân
Bến Tre đóng điện trạm biến áp 110kV Thanh Tân

Ngày 26/4, Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức "Lễ đóng điện trạm biến áp 110kV Thanh Tân và nhánh rẽ đấu nối - tỉnh Bến Tre", tại xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN