Tăng cường kết nối hệ thống chính trị với cộng đồng doanh nghiệp

Ngày 5/2, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì buổi “cà phê sáng” gặp gỡ cùng đại diện các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường kết nối giữa hệ thống chính trị với cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, lắng nghe và xử lý, tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nêu rõ, buổi “cà phê sáng” gặp gỡ doanh nghiệp nhân đầu xuân Giáp Thìn nhằm mục đích lắng nghe, chia sẻ với những thuận lợi và khó khăn của các đơn vị doanh nghiệp, là cơ hội và dịp để lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương có những giải pháp giải quyết, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả từ các vấn đề mà doanh nghiệp đặt ra, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng thông tin, năm 2023, trong điều kiện vừa có những thuận lợi, vừa có những khó khăn, thách thức đan xen, song được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành đạt và vượt 18/21 chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Tăng trưởng đạt mức 7,24%, đứng thứ 5 trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 24 cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách vượt trên 13,2% dự toán. Kim ngạch xuất khẩu cán mốc 1 tỷ USD. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ; diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều phát triển; chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%. Du lịch tiếp tục phát triển, với 11 điểm du lịch tiêu biểu được công nhận, nhiều nhất trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong năm qua, Bạc Liêu đón gần 4,3 triệu lượt du khách, mang lại doanh thu khoảng 3.800 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng khẳng định, có được những kết quả đáng phấn khởi như trên có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp gỡ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo tình hình giải quyết các vướng mắc, khó khăn đã được quý công ty, doanh nghiệp ý kiến, kiến nghị tại các buổi “Cà phê gặp gỡ doanh nghiệp” trước đó.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện lãnh đạo Nhà máy Chế biến thủy sản Việt - Úc kiến nghị về đoạn đường từ Nhà máy (trên đường Hoàng Sa) đến đường Bạch Đằng, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, thi công chậm làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Đại diện Công ty cổ phần Thuận Phát Gành Hào (huyện Đông Hải) cho biết, hiện gặp khó khăn trong tìm kiếm nguyên liệu muối trắng để phục vụ sản xuất nước mắm. Doanh nghiệp kiến nghị quan tâm khảo sát nhu cầu sử dụng muối của các doanh nghiệp trên địa bàn và quy hoạch phát triển hạ tầng ngành muối, có kế hoạch định hướng sản xuất để đáp ứng nhu cầu sử dụng muối của doanh nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng kiến nghị quan tâm khảo sát nhu cầu sử dụng muối của các doanh nghiệp trên địa bàn và quy hoạch phát triển hạ tầng ngành muối, có kế hoạch định hướng sản xuất để đáp ứng nhu cầu sử dụng muối của doanh nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Qua các ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo sở, ngành có liên quan đã trả lời, giải đáp những vướng mắc và hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục, pháp lý và cam kết luôn đồng hành, chia khó cùng doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành có liên quan cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thực hiện tốt các đề xuất trước đó . Các ý kiến, kiến nghị khác cũng phải được xem xét giải quyết nhanh gọn, trong thời gian sớm nhất để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Bạc Liêu ngày một phát triển.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Thời điểm phù hợp khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò doanh nghiệp quy mô lớn
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Thời điểm phù hợp khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò doanh nghiệp quy mô lớn

Hiện nay, Việt Nam có gần 920.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp lớn trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là thời điểm phù hợp để khơi thông nguồn lực, phát huy vị trí, vai trò của doanh nghiệp quy mô lớn trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN