Sữa Việt Nam chính thức gia nhập thị trường lớn thứ 2 thế giới

Ngày 22/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã công bố xuất khẩu lô sữa đầu tiên sang thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư ký giữa Bộ NN&PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải Quan Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết hợp tác giữa hai đơn vị sữa Việt Nam và Trung Quốc. TH Milk mở cánh cửa xuất khẩu chính ngạch sữa Việt Nam sang Trung Quốc.

Công ty Cổ phần Sữa TH (TH Milk Joint Stock Company) thuộc Tập đoàn TH là doanh nghiệp đầu tiên được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã giao dịch cho phép xuất khẩu sản phẩm sữa sang thị trường Trung Quốc. Hai sản phẩm được cho phép xuất khẩu của TH Milk là sữa tươi tiệt trùng (Sterilized Milk) và sữa biến đổi (Modified Milk).

Như vậy, thị trường tiêu dùng sữa lớn thứ 2 thế giới (chỉ sau thị trường Mỹ, với tổng giá trị khoảng 60 tỷ USD và mức tiêu thụ sản phẩm sữa bình quân đầu người liên tục tăng) đã mở cửa cho các sản phẩm sữa xuất khẩu chính ngạch của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham dự buổi lễ.
Ngày 26/4/2019, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Nguyễn Xuân Cường và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trao Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hiện tại, hồ sơ của 5 doanh nghiệp sữa Việt Nam gồm Vinamilk, TH True Milk, Mộc Châu Milk, Nutifood và Hanoimilk đã được Trung Quốc chấp thuận và hải quan nước này đã xét duyệt. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, sẽ tiếp tục xét duyệt hồ sơ và thông báo sau khi có kết quả đánh giá. Như vậy, sau TH True Milk, các doanh nghiệp sữa Việt được kỳ vọng sẽ đồng loạt “đổ bộ” sản phẩm sữa sang thị trường Trung Quốc.

Với việc Trung Quốc mở cửa cho sản phẩm sữa của Việt Nam, ngành Sữa kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này sẽ tăng từ 120 triệu USD lên 300 triệu USD vào năm 2020. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, có nhiều thị trường, thay vì chỉ phát triển thị trường trong nước và là điều kiện để phát triển ngành Sữa Việt Nam từ chăn nuôi đến chế biến...

Chú thích ảnh
Ông Hùng Ban, Đại sức đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Như vậy, chỉ sau 6 tháng chuẩn bị kể từ khi Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Nguyễn Xuân Cường trao Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc cho ngài Hùng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam vào chiều 26/4/2019, trong khuôn khổ chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 25 - 27/4, Việt Nam chính thức có doanh nghiệp sữa đầu tiên là TH Milk được phía Trung Quốc chính thức cấp mã giao dịch xuất khẩu chính ngạch.

Kết quả, đến ngày 16/10/2019, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có Thông báo số 156/2019 chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ Việt Nam vào thị trường Trung Quốc.

Việc Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ Việt Nam cho thấy, ngành Sữa của Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập với thế giới. Doanh nghiệp sản xuất sữa đã xây dựng được các mô hình trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 trong sản xuất và quản trị, khép kín từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch, bảo đảm các sản phẩm sữa sản xuất ra hoàn toàn đáp ứng các quy chuẩn, quy định khắt khe của thị trường Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định đây là dấu mốc, là bước chuyển thực sự, đánh dấu chất lượng hàng hóa Việt Nam.
TH Milk hiện sở hữu cụm trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á, với đàn bò lên đến hơn 45.000 con, được quản trị theo quy chuẩn khép kín công nghệ cao, tạo ra chất lượng sữa đồng đều nhất, đạt năng suất 11.000 -13.000 tấn/năm.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đánh dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với ngành Nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành Sữa nói riêng trong nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu nông sản chất lượng cao sang các thị trường tiềm năng; nhất là thị trường Trung Quốc. Đây là dấu mốc, là bước chuyển thực sự, đánh dấu chất lượng hàng hóa Việt Nam. Điều này cũng khẳng định công nghệ tốt nhất đang có mặt ở Việt Nam và nông nghiệp Việt Nam đã vươn lên ở những ngành hàng khó nhất.

 

Chú thích ảnh
Bà Thái Hương, Chủ tịch tập đoàn TH phát biểu tại buổi lễ.

Việc Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ Việt Nam cho thấy, ngành Sữa của Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập với thế giới. Đây cũng là kết quả triển khai quyết liệt và có hiệu quả các yêu cầu về thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam trong gần 7 năm qua.

Trung Quốc là quốc gia đứng đầu thế giới về nhập khẩu sữa. Năm 2018, Trung Quốc đã nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ các nước, với trị giá gần 10 tỷ USD. Theo dự báo của FAO, nhu cầu tiêu thụ sữa và sản phẩm sữa của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cao, dự kiến tăng trưởng nhập khẩu khoảng 45% tính đến năm 2025.
Tin, ảnh: L. Sơn/Báo Tin tức
Thăm Vinamilk, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ đánh giá cao trước sự phát triển của ngành sữa Việt Nam
Thăm Vinamilk, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ đánh giá cao trước sự phát triển của ngành sữa Việt Nam

Ngày 17/10/2019, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Ted McKinney và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Marie C. Damour cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Nhà máy Sữa Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk). Trực tiếp tham quan siêu nhà máy sữa hiện đại này, Thứ trưởng Ted McKinney đã đánh giá rất cao sự phát triển của Vinamilk cũng như ghi nhận các kết quả tích cực về hợp tác thương mại giữa hai bên trong thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN