Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký Hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 MAX giữa Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn Boeing. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
1. Việt Nam và Hoa Kỳ ký nhiều hợp đồng, thỏa thuận hợp tác. Chiều tối 18/2, tại Washington D.C. (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế. Tổng giá trị của các văn kiện được trao lên tới 37,2 tỷ USD, thể hiện những cam kết mạnh mẽ và quyết liệt của các đối tác trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào thời kỳ phát triển mới.
2. Tổng thống Donald Trump tối 20/2 cho biết đã ký một sắc lệnh hành pháp tạm áp đặt mức thuế toàn cầu mới 10%, chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ các mức thuế nhập khẩu đối ứng diện rộng của ông. Nhà Trắng cho biết mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 24/2. Tuyên bố của Tổng thống Trump miễn trừ một danh sách dài các sản phẩm khỏi các khoản thuế mới, bao gồm thịt bò, cà chua, cam, dược phẩm, xe chở khách và một số khoáng sản quan trọng. Tuyên bố này cũng loại trừ các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico.
3. Nhờ các chiến dịch thu hồi sữa bột trẻ em trên diện rộng, nguy cơ người tiêu dùng tiếp xúc với loại độc tố gây buồn nôn và tiêu chảy hiện đã ở mức thấp, theo thông báo ngày 19/2 của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC). Tuy nhiên, hai cơ quan này cũng cảnh báo các ca bệnh mới vẫn có thể phát sinh nếu sản phẩm thuộc diện thu hồi vẫn còn lưu lại tại các hộ gia đình thay vì được hoàn trả cho nhà sản xuất.
Trụ sở Tổ chức Thương mại thế giới ở Geneva, Thuỵ Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN
4. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 19/2 thông báo vừa đệ trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) văn kiện nêu rõ quan điểm lập trường của nước này về cải cách WTO trong bối cảnh hiện nay. Đây là văn kiện chính sách đầu tiên mà Trung Quốc trình lên WTO, kể từ khi quy trình cải cách tổ chức này được khởi động vào tháng 6/2022. Văn kiện trình bày một cách toàn diện và có hệ thống các quan điểm, nguyên tắc tổng thể cũng như những đề xuất hành động của Trung Quốc đối với tổ chức thương mại đa phương lớn nhất thế giới.
5. Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright ngày 19/2 đã nhắc lại lời đe dọa sẽ rút khỏi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khẳng định sẽ gây sức ép buộc tổ chức này phải từ bỏ chương trình nghị sự về phát thải ròng bằng không (net-zero) "trong khoảng một năm tới". IEA được thành lập với mục đích điều phối các biện pháp ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung lớn sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Tuy nhiên, ông Wright cho rằng cơ quan này đã chuyển sang theo đuổi một chương trình nghị sự về khí hậu, bao gồm mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
6. Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) khai mạc ngày 16/2 tại New Delhi, Ấn Độ với chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề, từ tác động tiêu cực của công nghệ tới việc làm, đến an toàn đối với trẻ em, nhằm đưa ra một lộ trình chung cho quản trị và hợp tác toàn cầu. Đây là hội nghị thường niên lần thứ tư nhằm giải quyết các thách thức và cơ hội do AI mang lại.
Một kho hàng của Amazon tại Palmdale, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
7. Tập đoàn bán lẻ Amazon đã vượt qua Walmart để trở thành doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất toàn cầu. Đây là cột mốc lịch sử đối với "gã khổng lồ" thương mại điện tử và điện toán đám mây kể từ khi khởi nghiệp vào năm 1994 từ một cửa hàng bán sách trực tuyến của Jeff Bezos tại Seattle (Mỹ). Walmart, đơn vị giữ vị trí số một về doanh thu thế giới trong hơn 10 năm qua, ngày 19/2 đã công bố doanh số đạt 713,2 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2026. Trong khi đó, Amazon (với năm tài chính kết thúc vào tháng 12/2025) trước đó đã báo cáo doanh thu cả năm đạt 717 tỷ USD.
8. Sức mạnh tổng thể của đồng yen đã chạm mức thấp nhất trong 53 năm so với các đồng tiền chính vào tháng trước, chỉ còn bằng khoảng 1/3 so với mức đỉnh năm 1995. Theo số liệu do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) công bố ngày 20/2, tỷ giá hối đoái thực tế của đồng tiền Nhật Bản tính đến tháng 1/2026 là 67,73 - mức thấp nhất kể từ khi nước này chuyển sang chế độ tỷ giá thả nổi năm 1973.
9. Tập đoàn chế tạo máy bay châu Âu Airbus ngày 19/2 đặt mục tiêu bàn giao 870 máy bay trong năm 2026, vượt mức kỷ lục 863 chiếc từng đạt được năm 2019, bất chấp những khó khăn về chuỗi cung ứng, đặc biệt là hoạt động cung cấp động cơ từ hãng Pratt & Whitney. Cùng ngày, Airbus công bố lợi nhuận ròng kỷ lục 5,2 tỷ euro (6,1 tỷ USD) trong năm tài chính 2025, tăng 23% so với năm 2024 và vượt xa mức kỷ lục cũ 4,2 tỷ euro từng ghi nhận năm 2022. Doanh thu năm 2025 của hãng cũng tăng 6%, đạt 73,4 tỷ euro.