Sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi còn bị buông lỏng

Chiều 22/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã làm việc với Bộ Y tế về quản lý vaccine và thuốc kháng sinh dùng trong chăn nuôi.

Năm 2016, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã tiến hành thanh tra đối với 15 công ty nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh. Đây đều là những công ty nhập khẩu lớn với tổng lượng nguyên liệu kháng sinh phân phối, lưu thông chiếm 70% nguyên liệu kháng sinh được nhập.

 Qua thanh tra đã phát hiện 5 công ty nhập khẩu với mục đích thương mại có hành vi bán sai đối tượng. Trung bình có khoảng 16% lượng nguyên liệu kháng sinh được các công ty nhập khẩu đã bị bán sai đối tượng. Các đối tượng này mua về sử dụng sai mục đích, chủ yếu là bán lại hoặc đưa vào hỗn hợp thức ăn bổ sung cho vật nuôi, nhưng không ghi thành phần kháng sinh trên bao bì.

Tại buổi làm việc, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) và Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y.

H.V
Ngăn chặn tình trạng kháng thuốc kháng sinh
Ngăn chặn tình trạng kháng thuốc kháng sinh

Việc lạm dụng kháng sinh tại Việt Nam đã làm gia tăng tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh, nguy cơ dẫn tới sự khan hiếm, thiếu hụt các thuốc điều trị cho người bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN