Sôi động thị trường 'hạ nhiệt' mùa nóng

Trong khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang hứng chịu cái nóng 37 - 38 độ C, thì theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mùa hè năm nay tại các tỉnh phía Bắc, nắng nóng gay gắt sẽ bắt đầu từ cuối tháng 4. Điều này đã khiến người dân ở hai miền đổ xô đi mua các thiết bị chống nóng, khiến thị trường này “nóng” lên từng ngày.


Điều hòa, quạt điện đắt hàng


Ghi nhận của phóng viên tại các siêu thị điện máy như: Thiên Hòa, Chợ Lớn, Nguyễn Kim (TP Hồ Chí Minh) và các cửa hàng điện máy trên các tuyến phố như Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tôn Đức Thắng (Hà Nội), các sản phẩm như máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, các loại quạt, máy xay sinh tố... đang vào mùa kinh doanh sôi động.


Sức mua các loại mặt hàng điện máy tăng từ 20 - 30%.


Theo các đơn vị kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh, các loại máy điều hòa nhiệt độ là sản phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong mùa nắng nóng năm nay. Bên cạnh đó, ngoài các sản phẩm quạt điện thông thường thì quạt hơi nước, quạt phun sương cũng là sản phẩm được nhiều người quan tâm bởi sự tiện dụng, giá cả phải chăng, tiết kiệm điện năng và dễ di chuyển. Theo đó, sức mua các loại mặt hàng này tăng từ 20 - 30% so với những tháng đầu năm 2013 và tăng 20 - 25% so với cùng kỳ năm 2012.


Ông Tăng Thanh Toàn, đại diện bộ phận bán hàng siêu thị điện máy Chợ Lớn (TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Hiện nay, nguồn hàng điện máy tại siêu thị khá dồi dào do các tổng đại lý chủ động nhập hàng để chuẩn bị cho mùa nắng nóng. Từ đầu tháng 3 đến nay, lượng khách hàng tới mua các loại thiết bị này, đặc biệt là máy điều hòa tăng mạnh so với mọi năm. Theo đó, máy điều hòa nhiệt độ có công suất từ 1 - 1,5 HP với những tính năng ưu việt như tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe được bán rất chạy. Hiện nay, giá các sản phẩm điều hòa dòng trung bình như Panasonic, Sam Sung, LG... dao động từ 5 - 7 triệu đồng”.


Trong khi đó tại Hà Nội, các doanh nghiệp cũng sớm nắm bắt nhu cầu của thị trường nên cũng đã chuẩn bị nguồn hàng từ sớm. Tại siêu thị điện máy TopCare, quạt điện Mitsu hay điều hòa một chiều của LG được nhiều khách hàng lựa chọn. Chị Trang, chủ cửa hàng quạt điện trên phố Tôn Đức Thắng, cho biết: “Thời tiết bắt đầu nóng nên mặt hàng quạt ở cửa hàng bán rất chạy.


Quạt công nghiệp có giá khoảng 1,6 triệu đồng/chiếc hay quạt cây giá 370.000 đồng/chiếc được người tiêu dùng chọn mua nhiều. Trung bình một ngày, tôi bán được khoảng chục chiếc quạt các loại”. Trong khi đó, anh Hùng, chủ cửa hàng điện máy trên phố Cầu Giấy, cho biết: “Tôi bán được khoảng 3 - 4 chiếc điều hòa. Những loại điều hòa có giá từ 6 - 7 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng bán chạy nhất”. Theo thông tin từ bộ phận truyền thông của Media mart, chỉ trong những ngày đầu tháng 4, Media mart ở các khu vực Thanh Xuân, Long Biên, Trường Chinh, Mỹ Đình, Hai Bà Trưng đã bán được khoảng 6.000 quạt điện và khoảng 120 chiếc điều hòa.


Những chương trình khuyến mãi


Mặc dù sức mua tăng, nhưng hầu hết các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đều thực hiện các chương trình khuyến mãi và ưu đãi cho khách hàng.


Theo đó, hệ thống siêu thị Dienmay.com giảm giá đến 45% đối với một số mặt hàng điện lạnh, gia dụng; đồng thời có chương trình đổi máy cũ lấy máy mới, mua quạt tặng quạt... Còn tại siêu thị điện máy Chợ Lớn, với chương trình khuyến mãi “Đại hạ giá mùa hè - Săn hàng giá rẻ”, khách hàng khi mua các sản phẩm máy lạnh sẽ được hưởng các ưu đãi như tặng quà trị giá 2 triệu đồng, bao công lắp đặt, cam kết hoàn tiền nếu như giá bán cao hơn giá của bất kỳ nhà bán lẻ nào... Với chương trình khuyến mãi “Xóa tan cái nóng mùa hè”, hệ thống siêu thị Big C giảm giá từ 5 - 45% cho hơn 1.000 mặt hàng phục vụ mùa hè, gồm máy lạnh, quạt máy, máy ép trái cây...


Tại thị trường Hà Nội, các trung tâm điện máy, siêu thị cũng đã tăng cường khuyến mãi để khuyến khích người mua. Theo đó, nhiều sản phẩm đã giảm khoảng 200.000 - 300.000 đồng, thậm chí nhiều sản phẩm giảm mạnh từ 1 - 2 triệu đồng.



Bài và ảnh: Đan Phương - Tuấn Anh

Ăn uống đúng cách để giải nhiệt trong mùa nóng
Ăn uống đúng cách để giải nhiệt trong mùa nóng

Vào những ngày hè nắng nóng với nhiệt độ trung bình lên tới 39 – 40 độ C, những món ăn, thức uống mát mẻ giúp bạn luôn sảng khoái, xua tan căng thẳng mệt mỏi, vừa có lợi cho sức khỏe là rất cần thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN