Rộn ràng Lễ ra khơi đánh bắt hải sản tại Bình Châu

Ngày 16/2, tại Dinh ông Nam Hải, UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2019. Đây là nghi lễ truyền thống của ngư dân Bình Châu. 

Chú thích ảnh
Các vị bô lão địa phương thực hiện nghi lễ cúng tại Lễ ra quân mở biển năm 2019, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, được mùa tôm cá.

Ngay từ sáng sớm, hàng chục ngư dân đại diện cho hàng trăm tàu cá tại địa phương hành nghề khai thác, đánh bắt hải sản của xã Bình Châu đã có mặt tại cửa biển Bến Lội – Bình Châu để tham gia Lễ ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm.

Tại buổi lễ, các lão ngư lớn tuổi nhất vùng đã chuẩn bị các lễ vật bao gồm xôi gà, vịt, bánh trái, vàng mã, rượu, gạo để làm lễ cầu an, cầu may tại cửa biển – nơi tàu thuyền ra vào của địa phương. Sau nghi thức cúng tại cửa biển, buổi lễ được tiến hành nghi thức cúng tại Dinh ông Nam Hải. 

Báo cáo của UBND xã Bình Châu cho biết, hiện địa phương có 549 tàu cá, với tổng công suất gần 100 ngàn CV. Năm 2018, ngư dân địa phương đã đánh bắt gần 13.400 tấn thủy sản các loại với tổng giá trị đạt gần trên 500 tỷ đồng.Theo ông Đinh Xuân Dậu – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, trong những năm qua, với nhiều chính sách hỗ trợ đánh bắt xa bờ, đã giúp cho nhiều ngư dân rất phấn khởi trong việc đánh bắt, khai thác thủy sản của quê hương. Việc ra khơi đầu năm có ý nghĩa rất lớn với kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời góp phần bảo vệ biển đảo quê hương.

Chú thích ảnh
Tàu của ngư dân Bình Châu ra khơi xuất bến tại Lễ ra quân mở biển năm 2019.

“Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm là nghi lễ của ngư dân vùng biển, nhằm mong muốn mùa biển ra khơi đánh bắt hải sản được mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió để bà con có một mùa đánh bắt bội thu”, ông Đinh Xuân Dậu chia sẻ thêm. 

Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu xuân Kỷ Hợi 2019 được bắt đầu bằng nghi lễ cầu ngư do các bô lão trong làng thực hiện. Đây là nghi lễ mang đậm yếu tố văn hóa tâm linh được ngư dân gìn giữ, bảo tồn và phát huy đến ngày hôm nay. Nghi lễ thể hiện sự khát vọng vươn khơi bám biển của ngư dân, đồng thời bày tỏ lòng thành kính của ngư dân vùng biển với cá “Ông” cầu mong sự che chở, xua đi mọi điều xấu, cầu cho một mùa biển mới thuận buồm xuôi gió, thuyền về tôm cá đầy khoang. 

Có mặt tại buổi lễ ra quân đánh bắt hải sản từ rất sớm, ông Hà Sâm, ngư dân ở ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu cho biết, sau lễ này là hầu hết tàu thuyền của các ngư dân sẽ đồng loạt cho tàu ra khơi để bám biển, giữ ngư trường. 

Kế hoạch năm 2019 nghiệp đoàn ngư nghiệp Bình Châu sẽ tiếp tục vận động đoàn viên đoàn kết vươn khơi khai thác hải sản, phấn đấu đạt sản lượng trên 13.500 tấn hải sản các loại; vận động ngư dân khi vươn khơi khai thác hải sản không xâm phạm lãnh hải các nước. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Biển cho đoàn viên; tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên hoạt động trên biển.

Dịp này, UBND xã Bình Châu đã tặng giấy khen và trao tặng cờ Tổ quốc cho 12 ngư dân vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ngư dân bám biển làm kinh tế giỏi”.

Ngay sau buổi lễ ra quân này, hàng trăm tàu cá có công suất 90 CV trở lên đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm sẵn sàng xuất bến cho một chuyến đi biển dài ngày tới.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Những thách thức trong phát triển nghề đánh bắt hải sản
Những thách thức trong phát triển nghề đánh bắt hải sản

Trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã có quan điểm chỉ đạo về định hướng chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN