Ra mắt Tổ công tác bảo đảm an ninh Dự án sân bay Long Thành

Ngày 2/11, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức ra mắt Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ triển khai Dự án sân bay Long Thành, gồm 50 cán bộ, chiến sĩ, trực thuộc Công an tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện công tác vũ trang cơ động tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến, địa bàn thuộc khu vực xây dựng sân bay Long Thành.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công an Đồng Nai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Tổ công tác. 

Tổ công tác cơ động chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối trật tự công cộng, các cuộc tụ tập bất hợp pháp, bạo loạn...; xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến, giải quyết các tình huống cụ thể, tổ chức thực tập, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch; tổ chức trực chỉ huy và thường trực chiến đấu 24/24 giờ; tổ chức vũ trang tuần tra, kiểm soát các địa bàn, các tuyến giao thông quan trọng tại khu vực xây dựng sân bay...

Theo ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, việc thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ triển khai Dự án sân bay Long Thành là cần thiết, nhằm hỗ trợ ngành chức năng thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng sân bay Long Thành; hỗ trợ người dân di dời, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Ông Cao Tiến Dũng cũng cho biết, hiện nay, người dân vùng dự án đã nhận hàng nghìn tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ; tới đây, một lượng lớn lao động từ nhiều tỉnh, thành sẽ về khu vực xây sân bay. Điều này tiềm ẩn nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập, hoạt động. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Tổ công tác cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh.

Theo lãnh đạo huyện Long Thành (Đồng Nai), tình hình an ninh trật tự tại khu vực xây dựng sân bay Long Thành có một số diễn biến mới, phức tạp. Một số đối tượng lợi dụng việc san lấp mặt bằng khu vực thực hiện dự án sân bay để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; các thế lực thù địch xuyên tạc chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để kích động, lôi kéo người dân; một số ổ nhóm, đối tượng hình sự kéo về đây hoạt động. Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ triển khai Dự án sân bay Long Thành sẽ giúp địa phương xử lý các vụ việc, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000ha với công suất phục vụ 100 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây là dự án trọng điểm quốc gia nhằm phát triển ngành vận tải hàng không, giúp tăng cạnh tranh quốc tế, tăng kết nối Việt Nam với thế giới. Mới đây, Đồng Nai đã tổ chức bàn giao gần 2.600ha đất cho Bộ Giao thông Vận tải để xây dựng sân bay. Dự kiến đầu năm 2021, sân bay Long Thành sẽ được khởi công.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)
Bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành
Bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành

Ngày 20/10, tại hiện trường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (vị trí gần cống chui qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vào Hương lộ 10, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức bàn giao mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN