Chính quyền và người dân đang triển khai các giải pháp tiêu úng cứu lúa. Ảnh: TTXVN phát
Theo đó, các địa phương huy động toàn bộ nhân lực, vật lực, máy móc để tiêu úng; sử dụng bao cát để gia cố những đoạn đê và bờ kênh xung yếu, ngăn nước tràn qua đê, vận hành, lắp đặt các trạm bơm dã chiến, nạo vét các tuyến kênh để tiêu úng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tình hình ngập úng trên đồng ruộng, chủ động phương án hộ đê, gia cố những đoạn đê xung yếu, nâng cao trình các đoạn đê bị tràn; khoanh vùng, gia cố bờ vùng, bờ thửa để tiêu úng phù hợp với điều kiện thực tế.
Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với địa phương bám sát đồng ruộng, tiếp tục thực hiện biện pháp tiêu úng, bảo vệ tốt nhất cho cây trồng.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối 7/2 đến nay ở Quảng Trị có mưa diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm; riêng phía Nam tỉnh mưa lớn hơn như tại Hải Lâm (Hải Lăng) 139,4 mm, Hải Phong (Hải Lăng) 133,4 mm... đã gây ngập úng nhiều diện tích lúa vụ Đông Xuân 2024 - 2025. Tổng diện tích lúa mới gieo cấy bị ngập úng là trên 3.960 ha; trong đó các huyện: Hải Lăng 2.744 ha, Triệu Phong trên 500 ha, Vĩnh Linh 44 ha, Gio Linh 527 ha, Cam Lộ 3 ha và thành phố Đông Hà 145 ha.
Gieo cấy 2 ha lúa Đông Xuân 2024 - 2025 từ đầu tháng 1/2025, ông Lê Bá Hàn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong cho biết, những ngày qua mưa liên tục nên gây ngập úng nhiều diện tích lúa non đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Để lúa không bị thiệt hại, gia đình đã tập trung tiêu úng bằng cách huy động máy bơm, bơm nước từ đồng ruộng ra ngoài.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị đã thành lập đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo triển khai các biện pháp chống úng ở huyện Hải Lăng và Triệu Phong; đồng thời có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan về việc chủ động vận hành các công trình tiêu úng, phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2024 - 2025.
Vụ Đông Xuân 2024 - 2025, tỉnh Quảng Trị gieo cấy trên 26.000 ha lúa.