Quảng Ninh xuất khẩu 925 tấn hàng hóa qua lối mở cầu phao tạm km3+4 Hải Yên

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 18/2, lối mở cầu phao tạm km 3+4 Hải Yên, thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã thông quan trở lại.

Chú thích ảnh
Xe chở hàng xuất khẩu qua lối mở cầu phao tạm km3+4 Hải Yên. 

Trong ngày đầu thông quan, có 95 phương tiện chở 925 tấn hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc qua lối mở này với tổng trị giá hàng hóa đạt 3,7 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu gồm hải sản tươi sống, hải sản đông lạnh và hoa quả.

Trước đó, theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024, lực lượng chức năng ở cặp cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa từ ngày 10/2 đến hết ngày 17/2 (tức từ mùng 1 đến mùng 8 tháng Giêng).

Tuy nhiên, sau khi trao đổi, thống nhất giữa các cơ quan chức năng hai bên, phía Trung Quốc đã cho thông quan hàng hóa nhập khẩu từ ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết), chủ yếu là hàng hải sản tươi sống của Việt Nam thực hiện xuất khẩu hàng hóa thông quan hẹn trước qua khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II. Trong các ngày nghỉ Tết (mùng 3 và mùng 5 Tết), cửa khẩu cầu Bắc Luân II xuất khẩu được 264 tấn hàng.

Trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2024, các lực lượng chức năng khối cửa khẩu tại Móng Cái đã bố trí cán bộ trực làm việc bảo đảm thực hiện các thủ tục nhanh chóng và thuận lợi nhất, phục vụ cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa và các hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra an toàn, thông suốt.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)
Cơ hội gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc
Cơ hội gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết: Ngay thời điểm đầu năm 2024, Trung Quốc đã đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu thịt gia cầm. Đây là cơ hội để doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu thịt sang thị trường tiềm năng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN