Quảng Ngãi: Phát hiện và tiêu hủy một ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1

Ngày 2/11, ông Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn xã vừa phát hiện và tiêu hủy một ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên đàn vịt hơn 500 con.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Khoa Chương/TTXVN

Theo đó, ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 xảy ra tại đàn vịt của gia đình ông Nguyễn Đức Thắng, thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ. Đàn vịt có dấu hiệu giảm ăn, ủ rũ, tiêu chảy nhiều, phân có màu trắng - xanh, liệt chân và chết rải rác. Nghi ngờ đàn vịt của gia đình nhiễm bệnh, ông Thắng đã báo cáo UBND xã Nghĩa Kỳ đề nghị hỗ trợ.

Nhận được tin báo, UBND xã đã báo cáo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tư Nghĩa đề nghị phối hợp kiểm tra. Đoàn đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Chi cục Thú y vùng IV xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy, đàn vịt của ông Thắng dương tính với cúm A/H5N1.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch như: Tiêu hủy toàn bộ số vịt chết và đang mắc bệnh, khoanh vùng tiêu độc khử trùng, tiêm phòng bao vây...

Ông Nguyễn Đức Thắng cho biết, đây là lần thứ 2 đàn vịt của ông bị dịch cúm. Lần trước xảy ra cách đây hơn 5 năm, còn lần này số vịt chết nhiều hơn nên thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Ông Ngô Hữu Hạ, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Quảng Ngãi cho hay, đơn vị đang tiếp tục phân bổ vaccine cúm gia cầm, phối hợp với địa phương thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh và tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, rà soát, thống kê đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức tiêm phòng bao vây, khử trùng tiêu độc và tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình mua bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm ra vào vùng dịch, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo qui định của pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hữu hiệu, không để dịch lây lan ra diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe nhân dân.

Cũng theo ông Hạ, thời gian tới tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch cúm gia cầm A/H5N8, H5N1 xảy ra rất cao. Do đó, Chi cục đề nghị Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch, nhất là công tác tiêm phòng cúm gia cầm và giám sát dịch bệnh.

Đinh Hương (TTXVN)
Tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người
Tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người

Chiều 28/10, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, thông qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, ngày 17/10, Cục Y tế dự phòng ghi nhận bệnh nhi nữ 5 tuổi, trú tại xã Đông Thanh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ dương tính với cúm A(H5). Đây là ca bệnh cúm A(H5) trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN