Quảng Bình khởi động tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá đầu tiên

Ngày 17/4, tại cảng Nhật Lệ, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Bình phối hợp với các cơ quan tổ chức lễ bàn giao và đưa tàu cá vỏ thép đầu tiên đóng theo Nghị định 67 /2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản vào hoạt động.

Tàu "Long Khánh 79" là chiếc tàu vỏ thép đầu tiên được hoàn thành và là chiếc tàu dịch vụ nghề cá công suất lớn thứ hai tại địa phương. 

Con tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá có tên Long Khánh 79 do Công ty TNHH thương mại Hồng Công, TP. Đồng Hới làm chủ đầu tư, công suất 800CV, được trang bị các thiết bị hàng hải hiện đại, bảo quản cá bằng bằng công nghệ cách nhiệt bảo ổn. 

Tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá đầu tiên tại Quảng Bình đi vào hoạt động. Ảnh:nhandan.org.vn



Tổng đầu tư của con tàu là 14,5 tỷ đồng; trong đó, phần lớn nguồn vốn vay từ Chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển Quảng Bình. Tàu do Doanh nghiệp tư nhân cơ khí công nghiệp tàu thuỷ Nguyễn Văn Tuấn (Thái Bình) đóng mới sau 10 tháng ký hợp đồng, được chủ tàu đánh giá cao về chất lượng và mỹ thuật. 

Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ, đến nay tỉnh Quảng Bình đã thẩm định cho 88 chủ tàu vay vốn đóng mới tàu cá; trong đó, có 38 tàu vỏ thép và vật liệu mới, 50 tàu vỏ gỗ. Trong số 28 chiếc tàu cá hạ thuỷ, có 16 chiếc đã đưa vào sử dụng với những chuyến biển thắng lợi. Quảng Bình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá là một trong bốn tỉnh thực hiện tốt Nghị định 67 trong toàn quốc.



Đức Thọ
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN