Qatar Airways sẽ chi hơn 2 tỷ USD mua máy bay Boeing

Hãng hàng không Qatar Airways ngày 27/9 thông báo đã đặt mua sáu máy bay Boeing (Mỹ) trong một hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ USD nhằm mở rộng sự hiện diện tại nước Mỹ.

Máy bay Boeing 777-300 của hãng hàng không Qatar Airways tại Triển lãm hàng không quốc tế ở Le Bourget, Pháp ngày 18/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Qatar Airways đăng tải trên trang mạng của hãng cho biết sáu máy bay trên cụ thể là hai máy bay Boeing 747-8 và bốn máy bay 777-300ER. Đơn hàng có giá trị 2,16 tỷ USD, tính trên giá niêm yết.
 
Đội bay của Qatar Airways hiện lên tới gần 100 máy bay Boeing thân rộng và hơn 100 máy bay Boeing đang đặt hàng.

Quyết định mua máy bay mới của Qatar Airways có thể được xem là một bước đi quan trọng mang tính chiến lược và kinh tế giữa bối cảnh Qatar cho thấy họ đang tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư tại Mỹ.

Vào năm 2015, Qatar cam kết đầu tư 35 tỷ USD tại Mỹ trong 5 năm kế tiếp. Tháng 12 vừa qua, Doha tiếp tục tuyên bố đầu tư 10 tỷ USD vào các dự án hạ tầng của Mỹ.

Ngày 5/6, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, sau khi cáo buộc Doha ủng hộ khủng bố và can thiệp vào công việc nội bộ của những nước này.

Tiếp đó Qatar còn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa các tuyến vận tải, trong đó còn có việc ngăn Qatar Airways sử dụng không phận của các nước này.

Kd (Tổng hợp)
Đang bị cô lập, Qatar Airways vẫn theo đuổi mua 10% cổ phần American Airlines
Đang bị cô lập, Qatar Airways vẫn theo đuổi mua 10% cổ phần American Airlines

Trong bối cảnh quan hệ quan hệ ngoại giao giữa Qatar với Saudi Arabia và một số quốc gia láng giềng vẫn trong tình trạng căng thẳng, hãng hàng không Qatar Airways bất ngờ cho biết đang theo đuổi việc mua lại 10% cổ phần của hãng hàng không American Airlines (Mỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN