Phụ tải điện miền Bắc có thể thiết lập đỉnh mới lên tới 32.000 MW

Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt duy trì ở mức cao cả ngày lẫn đêm tại khu vực miền Bắc, phụ tải điện khu vực này tiếp tục được dự báo tăng mạnh trong ngày 25/6, có thể thiết lập đỉnh mới lên tới 32.000 MW.

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty Truyền tải điện 1 kiểm tra thiết bị trạm biến áp. Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Theo Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), trong điều kiện thời tiết nắng nóng diện rộng, ngày 24/6 hệ thống điện quốc gia và miền Bắc ghi nhận các mức công suất cực đại và sản lượng điện ở mức cao. Cụ thể, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt 58.456 MW vào lúc 13h50, tăng 13,5% so với cùng kỳ và cao hơn 6,4% so với mức đỉnh năm 2025. Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 1,213 tỷ kWh, tăng 13,5% so với cùng kỳ và cao hơn 9,1% so với mức cao nhất năm trước.

Tại khu vực miền Bắc, công suất cực đại đã lần đầu tiên vượt mốc 30.000 MW, đạt 30.209 MW vào lúc 22h15 ngày 24/6, tăng 14,2% so với cùng kỳ và cao hơn 7,2% so với kỷ lục năm 2025. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày đạt khoảng 630 triệu kWh, tương đương giai đoạn nắng nóng cao điểm cuối tháng 5.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng cũng tiếp diễn tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong điều kiện nền nhiệt cao kéo dài, độ ẩm thấp và hiệu ứng tích nhiệt lớn khiến nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 45–48 độ C, phụ tải điện miền Bắc ngày 25/6 được dự báo tiếp tục tăng thêm từ 1.000–1.500 MW so với ngày 24/6, lên mức 31.000–32.000 MW, qua đó có thể tiếp tục xác lập mức vận hành cao mới.

Mặc dù phụ tải tăng mạnh, hệ thống điện quốc gia vẫn vận hành an toàn, liên tục, bảo đảm cung ứng điện trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng đột biến, một số thiết bị trên lưới điện đã xảy ra quá tải cục bộ, song được xử lý và khắc phục trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, theo Công ty Điện lực Thanh Hóa, vào khoảng 13h30 ngày 24/6, xảy ra cháy rừng tại các phường Trúc Lâm, Đào Duy Từ và Hải Bình (tỉnh Thanh Hóa). Đám cháy lan rộng và tiến sát Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2, ảnh hưởng đến cung cấp điện từ khoảng 16h cho khoảng 4% khách hàng khu vực. Đến 17h cùng ngày, toàn bộ lưới điện đã được khôi phục và cấp điện trở lại.

Thực tế cho thấy, hình thái thời tiết cực đoan không chỉ tạo áp lực tại Việt Nam. Tại châu Âu, đợt nắng nóng kỷ lục vừa qua đã gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện Pháp.

Theo RTE France, ngày 23 - 24/6/2026, Pháp ghi nhận nhiệt độ cao nhất lên tới 44,3 độ C - mức cao nhất từng được ghi nhận tại quốc gia này. Phụ tải điện quốc gia có thời điểm cao hơn khoảng 12 GW so với điều kiện bình thường, đưa nhu cầu công suất đỉnh lên 57–60 GW, tương đương công suất cực đại khoảng 58 GW của hệ thống điện Việt Nam vào trưa 24/6.

Theo số liệu ban đầu, khoảng 106.000 khách hàng bị mất điện tại thời điểm sự cố; sau đó có lúc lên gần 120.000 khách hàng. Đến 6h30 ngày 24/6, khoảng 68.000 khách hàng chưa được cấp điện trở lại; đến 19h00 còn khoảng 15.000 khách hàng, công tác khắc phục vẫn đang tiếp tục triển khai.

Để bảo đảm cung ứng điện an toàn, tin cậy và liên tục, NSMO đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối điện và cung cấp nhiên liệu để triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành hệ thống; trong đó, khoảng 350 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất khả phát khoảng 3.300 MW được huy động linh hoạt trong các giờ cao điểm, góp phần quan trọng trong cân bằng hệ thống điện.

NSMO cũng phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) trong việc triển khai chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh nhu cầu sử dụng hợp lý, đặc biệt trong khung giờ cao điểm 20h - 23h.

Đồng thời, phối hợp với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Công ty Truyền tải điện 1 trong vận hành hệ thống liên miền, tăng cường truyền tải công suất từ miền Trung và miền Nam ra miền Bắc, cũng như triển khai các giải pháp làm mát máy biến áp, nâng cao khả năng mang tải thiết bị.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, NSMO khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả: điều hòa từ 26°C trở lên, hạn chế thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm; doanh nghiệp chủ động điều chỉnh dây chuyền sản xuất và ca kíp; đồng thời khuyến khích nghiên cứu, lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Văn Giáp (TTXVN)
Phụ tải lập kỷ lục mới, điện mặt trời mái nhà 'lên ngôi'
Phụ tải lập kỷ lục mới, điện mặt trời mái nhà 'lên ngôi'

Đợt nắng nóng gay gắt từ ngày 21/6, hệ thống điện quốc gia ghi nhận những kỷ lục mới về phụ tải, đặt ra áp lực lớn bảo đảm cung ứng điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN