Nhân viên Điện lực Đồng Tháp cắt tỉa cây xanh, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão.
Ngành điện lực tỉnh Đồng Tháp tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn điện, kiểm tra và củng cố lưới điện, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn.
Nguy cơ mất an toàn vì dông lốc
Vào đầu mùa mưa năm nay, tại một số địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đã liên tiếp xuất hiện các đợt mưa lớn kèm dông lốc, gió giật mạnh với diễn biến bất thường. Việc này không chỉ gây thiệt hại tài sản của người dân mà còn tác động trực tiếp đến hệ thống lưới điện, ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành và cung cấp điện an toàn, liên tục. Gần đây, tại các xã, phường như Mỹ Ngãi, Cao Lãnh, Long Bình, Thanh Bình, Long Phú Thuận đã xảy ra các trường hợp dông lốc làm cây xanh ngã đổ đè gãy trụ điện, mái nhà bằng tole bị gió cuốn bay vướng vào dây điện… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây sự cố điện.
Điển hình như chiều 10/5, trên địa bàn xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra mưa lớn và lốc xoáy trên diện rộng. Gió lốc mạnh làm tốc mái nhà bằng tole của nhiều hộ dân, bay vướng vào lưới điện trung hạ thế; nhiều trụ điện trung thế bị nghiêng, ngả và đứt dây điện trung hạ thế, gây mất điện khu vực các xã Thường Phước, Long Khánh, Long Phú Thuận (do Điện lực Thường Thới Tiền quản lý).
Theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp Nguyễn Phú Hải, ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã chỉ đạo Điện lực Thường Thới Tiền huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ để triển khai công tác khắc phục hậu quả. Đồng thời, huy động nhân lực của Đội xung kích Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ đơn vị nhanh chóng khắc phục sự cố, thiên tai nêu trên. Điện lực Thường Thới Tiền phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức phát quang cây xanh ngã đổ vào lưới điện, tháo gỡ mái tole bị vướng vào đường dây điện, xử lý trụ điện bị đổ nghiêng và thay thế trụ bị gãy. Đến rạng sáng 11/5, ngành điện lực đã hoàn thành công tác khắc phục và xử lý sự cố lưới điện, cấp điện an toàn và ổn định trở lại.
Hay như trước đó, vào chiều 5/5 xảy ra cơn mưa lớn kèm dông lốc quét qua địa bàn ấp 3, xã Thanh Bình. Gió mạnh làm tốc mái tole của nhiều hộ dân, bay vướng vào lưới điện trung hạ thế làm đứt dây điện, nhiều trụ điện trung thế bị nghiêng, ngả ra đường ĐT.843, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành lưới điện. Sự cố này rất may không gây thương vong về người nhưng đã gây mất điện một số khu vực ở trong và ngoài xã Thanh Bình, chi phí khắc phục gần 100 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Chinh ở ấp 3, xã Thanh Bình kể, dông lốc quét qua để lại khung cảnh tan hoang, nhiều căn nhà bị sập và tốc mái, trụ điện ngả nghiêng. Sau khi xảy ra dông lốc, lực lượng điện lực có mặt rất nhanh để xử lý sự cố, khôi phục điện cho người dân. Các trụ điện bị nghiêng ngả cũng được khắc phục kịp thời. Nhờ vậy, việc sinh hoạt của người dân sớm ổn định trở lại. Cùng với việc nhanh chóng xử lý sự cố, ngành điện lực còn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão, vận động lắp đặt thiết bị chống rò điện và chủ động gia cố hệ thống điện sau công tơ nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn điện.
Để an toàn điện trong mùa mưa bão
Ông Nguyễn Phú Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp cho biết, thời tiết cực đoan đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác vận hành lưới điện. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát, xử lý các tồn tại trên lưới điện, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và khôi phục cung cấp điện trong thời gian nhanh nhất khi xảy ra sự cố.
Vào đầu mùa mưa, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện; trong đó, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra lưới điện, phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện, gia cố các vị trí xung yếu và rà soát các khiếm khuyết trên lưới điện. Anh Trần Đức Thắng, Tổ quản lý vận hành Điện lực Thường Thới Tiền cho biết, công tác phát quang cây xanh, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện được đơn vị duy trì thực hiện xuyên suốt trong năm, đặc biệt là khi vào mùa mưa bão. Qua đó, nhằm giảm thiểu nguy cơ cây ngã đổ, chạm vào đường dây gây sự cố hoặc tai nạn điện trong nhân dân.
Theo ông Nguyễn Dũng Mãnh, Phó Trưởng Điện lực Thanh Bình, một trong những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn điện trong mùa mưa bão hiện nay là tình trạng người dân tự ý giăng mắc điện sau công tơ không đúng quy chuẩn kỹ thuật. Nhiều trường hợp sử dụng dây dẫn kém chất lượng, không lắp đặt thiết bị bảo vệ chống rò điện hoặc để dây điện tiếp xúc với mái tole, cây xanh, khu vực ngập nước, dễ dẫn đến sự cố chạm chập, cháy nổ và tai nạn điện. Vì vậy, người dân nên thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình; lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ như CB, ELCB; không sử dụng điện để xiệt cá, bẫy chuột hoặc các mục đích nguy hiểm khác.
Nhân viên của Điện lực Thanh Bình (Đồng Tháp) tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn.
Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 cấp công ty nhằm đảm bảo khả năng ứng phó nhanh với sự cố thiên tai. Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và duy trì chế độ trực vận hành 24/24 giờ theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.
Để đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp Nguyễn Phú Hải khuyến cáo, người dân không nên trú mưa ở khực gần trụ điện, trạm biến áp, không chạm vào dây nối đất, dây chằng trụ điện. Trong trường hợp nhà bị ngập nước hay mưa tạt ẩm ướt, bà con nên ngắt ngay cầu dao điện trong nhà. Người dân cần chủ động gia cố mái nhà để hạn chế tình trạng bị dông lốc cuốn bay, vướng vào dây điện, gây sự cố như các vụ việc đã qua. Khi phát hiện trụ điện ngã đổ; dây điện bị đứt, rơi xuống đất, người dân cần tránh xa và đặt vật cảnh báo; gọi báo ngay cho ngành Điện lực qua số 19001006 hoặc 19009000 để được xử lý khẩn cấp.