Pháp sử dụng "độc chiêu" để cân bằng ngân sách


Ngày 26/6, Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jerome Cahuzac thông báo chính phủ nước này sẽ "đóng băng" 1 tỉ euro (1,25 tỉ USD) trong kế hoạch chi tiêu của các bộ nhằm góp phần đáp ứng mục tiêu cân bằng ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jerome Cahuzac. Ảnh www.rmc.fr


Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đã ra lệnh "một số mục chi theo kế hoạch sẽ không được triển khai ngay lập tức và sẽ nằm trong khoản 'đóng băng chi tiêu' đang được thực hiện". Ông cũng cho biết hầu như tất cả các bộ, trừ Bộ Giáo dục, Tư pháp và Nội vụ, đều phải đóng góp vào khoản "đóng băng chi tiêu" này.


Trước đó một ngày, Bộ trưởng Tài chính Pierre Moscovici thừa nhận Pari sẽ phải tiết kiệm 10 tỷ euro (12,50 tỉ USD) để đưa thâm hụt ngân sách nhà nước xuống tương đương 4,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm nay. Mục tiêu chính phủ tiền nhiệm đặt ra là 4,4%.


Năm 2011, Pháp ghi nhận mức thâm hụt ngân sách nhà nước tới 5,2% GDP, trong khi Hiệp ước ổn định và tăng trưởng của Liên minh châu Âu áp dụng với Khu vực đồng euro đòi hỏi các nước thành viên phải đảm bảo thâm hụt ngân sách dưới mức trần 3,0% và phải tiến tới cân bằng hoặc đạt thặng dư về ngân sách theo đúng nhịp tăng trưởng kinh tế.


TTXVN/Tin Tức

Pháp trước "sức nóng" khủng hoảng nợ công
Pháp trước "sức nóng" khủng hoảng nợ công

Với mức thâm hụt ngân sách không nhỏ và nợ công cao kỷ lục, Pháp đang cố gắng vận động cho các giải pháp vực dậy hệ thống ngân hàng châu Âu...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN