Nước lọc vị trà sữa Nhật gây bão trên chợ mạng Việt

Ăn theo cơn sốt trà sữa tại Việt Nam, nhiều trang bán hàng online đang rao bán sản phẩm nước lọc vị trà sữa xách tay từ Nhật với giá không hề rẻ nhưng vẫn khá đắt khách.

Anh Cường Đoàn, một du học sinh Việt Nam tại Nhật cho biết, hồi tháng 9, thị trường hàng tiêu dùng Nhật Bản xôn xao với sản phẩm "nước lọc vị trà sữa" với nhãn hiệu Premium Morning Tea. Sản phẩm này gây sốt tại thị trường Nhật, nhất là với giới trẻ. Hầu hết đều muốn uống thử bởi tò mò nước lọc có vị trà sữa sẽ như thế nào.

Chai nước lọc vị trà sữa anh Cường Đoàn mua ở Nhật với giá 129 yên, tương đương 26.000 tiền Việt.

"Trong như nước suối mà lại có vị như trà sữa, ngọt y hệt như vậy.
Giá là 129 yên/chai lớn nếu mua ở các cửa hàng tiện lợi và khoảng 100 yên nếu mua ở siêu thị lớn", anh Cường nói về sản phẩm này.

Nước lọc vị trà sữa là sản phẩm của Suntory Beverage & Food, xuất hiện trên thị trường Nhật vào đầu tháng 9/2017. Sản phẩm có 2 dung tích, loại 550ml với giá bán khuyến nghị là 131 yên và loại 280ml với giá bán khuyến nghị 115 yên (chưa gồm thuế). Quy đổi ra tiền Việt, sản phẩm này có giá khoảng 25.000 - 30.000 đồng.

Theo anh Cường, nắm bắt được cơn sốt trà sữa đang rất mạnh tại Việt Nam, nhiều người Việt Nam đã lấy hàng chuyển về Việt Nam bán. Trên các trang bán hàng online, giá sản phẩm này khá đắt, dao động từ 120.000 - 130.000 đồng/chai 550ml, gắt gấp 4 lần giá tại Nhật Bản.

Nước lọc vị trà sữa giao bán trên mạng xã hội.

"Về cảm quan, những chai nước lọc vị trà sữa trong suốt không khác gì chai nước suối thông thường. Tuy nhiên, khi uống vào thấy nước có vị ngọt và mùi hương trà sữa. Quan trọng nhất là uống không sợ bị béo như uống trà sữa. Lại là hàng Nhật nên cũng yên tâm về chất lượng", một tín đồ trà sữa tại Hà Nội chia sẻ.

Admin một trang bán nước lọc trà sữa online cho biết, hàng "cháy" liên tục. Nếu khách muốn mua số lượng lớn thì phải chờ khá lâu. Lý giải về mức giá cao, người này cho biết: Cước phí hành lý từ Nhật về Việt Nam khá cao. Trung bình, mỗi kg hành lý xách tay từ Nhật về Việt Nam, các shop phải tốn 160.000 - 200.000 đồng.

Tuy nhiên, không phải khách hàng cũng mặn mà với sản phẩm này do tính ra, với số tiền mua một chai nước lọc vị trà sữa, khách có thể mua 2-3 cốc trà sữa của các thương hiệu tên tuổi ở Việt Nam.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức
'Cơn sốt' lan truyền: Đoạn phố có đến hàng chục quán trà sữa chen chân
'Cơn sốt' lan truyền: Đoạn phố có đến hàng chục quán trà sữa chen chân

Có cầu ắt có cung, từ đầu năm có hàng trăm quán trà sữa mọc lên tại Hà Nội. Nhiều con phố chỉ dài vài trăm mét nhưng có đến cả chục quán trà sữa. Nhu cầu kinh doanh cao nên giá thuê nhà mặt phố làm quán trà sữa cũng tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN