Nhộn nhịp khách mua tour dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Nhiều công ty du lịch cho biết: Dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt; trong khi dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay người dân được nghỉ 4 ngày; vì vậy khách đặt tour đi du lịch dịp này cũng đông hơn.

Lượng khách đặt tour tăng từng ngày

Vừa đặt xong tour Hà Nội - TP Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu, chị Nguyễn Thị Phượng, ngụ tại thành phố Thủ Đức cho biết: "Nhóm bạn tôi ở Hà Nội đã quyết định bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh đi du lịch theo tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 4 ngày, từ 30/4- 3/5".

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đang phát triển các sản phẩm du lịch nội đô để thu hút nhiều du khách đến Thành phố vào các dịp nghỉ lễ, Tết.

Theo chị Nguyễn Thị Phượng, chị đặt vé máy bay khứ hồi Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh cho nhóm bạn thân với mức giá 1,2 triệu đồng/người và tour du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu trong 2 ngày 1 đêm khoảng 1 triệu đồng/người. Giá tour này tính ra đã giảm khoảng 50% so với thời điểm khi chưa có dịch bệnh COVID-19.

Ghi nhận tại các công ty du lịch lớn TP Hồ Chí Minh, lượng khách đăng kí mua tour du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 tăng đáng kể. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc Ban Tiếp thị, Công ty Vietravel cho biết, mỗi ngày có khoảng 2.000 lượt khách đăng ký đặt tour tại công ty. Vì vậy, để thu hút du khách mua tour dịp 30/4 và 1/5, Vietravel đang mở bán các sản phẩm du lịch tự chọn như: Gói dịch vụ gồm xe và khách sạn đến Vũng Tàu, Phan Thiết với giá từ 1,29 triệu đồng/khách; gói dịch vụ gồm vé máy bay Vietravel Airlines và khách sạn đến Đà Lạt, Phú Quốc, Đà Nẵng với giá từ 3,59 triệu đồng/khách. Ngoài ra, công ty còn mở bán các tour đi theo gia đình như: Tour xe gia đình; tour trọn gói với những điểm mới xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đi Tây Nguyên, miền Bắc…

Tương tự, Công ty Lữ hành Saigontourist cũng đã bắt đầu bán các tour khởi hành dịp lễ 30/4 và 1/5. Hiện công ty đã có đầy đủ lịch tour cho dịp lễ này. Các tuyến điểm phía Nam đang thu hút du khách như: Phú Quốc, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn…

Chú thích ảnh
Dịp lễ 30/4 và 1/5, du khách miền Bắc thường có xu hướng chọn các điểm đến tại các tỉnh phía Nam để tận hưởng kì nghỉ 4 ngày. 

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, cho biết tình hình du lịch hiện nay đã nhộn nhịp hơn nhiều so với thời điểm cận Tết Nguyên đán. Đơn vị đang chào bán sản phẩm tour du lịch nội địa ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Đặc biệt, chùm tour lễ 30/4, 1/5 và dãy sản phẩm đặc sắc cho mùa hè được khách hàng gọi điện thoại đặt tour mỗi ngày đều tăng.

“Điểm mới của tour du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay là thị trường khách MICE (du lịch hội nghị) đang rất nhộn nhịp, đơn vị liên tục nhận các hợp đồng khách đoàn lớn với doanh số từ 1 tỉ đồng/đoàn. Theo đó, những điểm đến được các đoàn khách MICE đặt nhiều nhất là: Phan Thiết, Phú Quốc, Quy Nhơn, Phú Yên, Đà Nẵng, Đà Lạt, Vũng Tàu... Để phục thị trường này, đơn vị đang xúc tiến phát triển đại lý, chăm sóc khách hàng, xây dựng đội nhóm… sau thời gian khách hàng hoãn kế hoạch du lịch hội nghị do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19”, bà Trần Bảo Thu nói.

Giá tour giảm nhẹ 5-10%

Theo nhiều doanh nghiệp lữ hành lớn tại TP Hồ Chí Minh, dịp lễ 30/4 và 1/5 là cơ hội để cho các doanh nghiệp du lịch trở lại thị trường nhưng không vì thế mà các công ty du lịch đẩy giá tour lên cao. Theo đó, các công ty lữ hành còn áp dụng giảm giá từ 5-10% cho một số đường tour mới hoặc đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết.

Ông Trần Văn Long, Giám đốc Công ty Du lịch Việt cho biết, sau đợt Tết nhiều gia đình tại TP Hồ Chí Minh chưa có dịp đi chơi nên sẽ tranh thủ dịp lễ này để đi. Vì vậy, nhu cầu tour đợt lễ 30/4 và 1/5 sẽ tăng cao hơn. Theo đó, đơn vị đang đẩy mạnh bán tour đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc… với giá rất phải chăng và ưu tiên cho khách đăng kí tour sớm.

“Sở dĩ các công ty du lịch đang áp dụng các chương trình giảm giá tour du lịch lễ 30/4 và 1/5 là do ngành hàng không đang áp dụng giảm giá khá sâu cho khách đoàn, khách đặt trên các chặng bay cả nước. Đồng thời, các điểm đến trong nước cũng đã “bắt tay” với các doanh nghiệp lữ hành TP Hồ Chí Minh cùng xây dựng các tour tuyến liên kết, kích cầu nên giá tour ở các công ty lữ hành khi bán cho khách hàng đã được tính toán, cân đo đong đếm hợp lý cho mọi nhu cầu của khách hàng”, ông Trần Văn Long cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Lượng du khách từ các tỉnh, thành đổ về tỉnh  Bà Rịa - Vũng Tàu du lịch tăng cao trong các ngày nghỉ cuối tuần. 

Theo ghi nhận tại các hãng hàng không lớn ở Việt Nam như: hãng hàng không Vietravel Airlines đang bán gói dịch vụ (combo) gồm vé máy khứ hồi và lưu trú tại khách sạn, khởi hành từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc chỉ từ 990.000 đồng/khách; từ ngày 25 - 28/3 sẽ mở bán vé đồng giá 90.000 đồng/chiều (tương đương 579.000 đồng/chiều bao gồm thuế, phí) trên tất cả hành trình nội địa do hãng trực tiếp khai thác.

Tại nhiều hãng hàng không khác như Vietjet, Bamboo, Pacific Airlines, vé máy bay giá rẻ cũng được mở bán hàng loạt. Các đường bay giữa TP Hồ Chí Minh đi Huế, Đà Nẵng, Nha Trang… chỉ 500.000 - 700.000 đồng/vé khởi hành trong tháng 3, tháng 4... Trong đó, điểm đến được khách hàng ưa thích như: Phú Quốc đang có mức vé máy bay vào khoảng 1 triệu đồng/vé; đường bay giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, các hãng cũng dồn dập khuyến mại với giá chỉ từ 5280.000 đồng/vé…

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Truyền thông - Marketing Công ty TST Tourist, giá tour dịp lễ không tăng mà có xu hướng bằng hoặc giảm so với cùng kỳ khoảng 5%. Lượng khách theo đoàn khởi hành trong dịp tháng 4, bao gồm cả kỳ nghỉ lễ 30/4 đang tăng dần lên. Cụ thể, tổng số khách đặt tour tại TSTtourist trong tháng 4 đạt gần 3.000 khách, tháng 5 đã nhận gần 1.000 khách. Thời gian từ nay đến kỳ nghỉ 30/4 còn hơn 1 tháng, với tâm lý du khách đăng ký tour cận ngày (trước khoảng từ 7 – 15 ngày) vì vậy số lượng khách sẽ còn tăng thêm vào giờ chót.

“Năm nay, tình hình dịch bệnh đã khiến du khách thay đổi xu hướng du lịch và đa số khách hành chọn du lịch tự túc theo nhóm gia đình với hình thức đặt gói dịch vụ (combo) nhiều hơn so với các năm chưa có dịch bệnh. Ngoài ra, do đang đi du lịch trong mùa dịch bệnh nên du khách rất quan tâm đến các công ty du lịch thực hiện nghiêm ngặt công tác đảm bảo an toàn cho du khách khi mua đi tour. Vì vậy, từ khâu chọn xe, chọn điểm đến, tập huấn cho hướng dẫn viên về các điểm đến an toàn được đơn vị lữ hành TP Hồ Chí Minh quan tâm nhiều hơn, một số công ty còn coi đây là điểm thu hút du khách mua tour dịp lễ 30/4 và 1/5”, ông Nguyễn Minh Mẫn nói.

 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đẩy mạnh quảng bá du lịch Quảng Bình trên nền tảng số
Đẩy mạnh quảng bá du lịch Quảng Bình trên nền tảng số

Ngày 24/3, Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình và những người làm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức chương trình Workshop “Du lịch Quảng Bình: Góc nhìn mới, trải nghiệm mới”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN