Nhiều hãng du lịch, hàng không khuyến mãi nhân dịp hội chợ

Hàng trăm đơn vị lữ hành trong và ngoài nước, các hãng hàng không đã tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu để hấp dẫn người mua tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh 2017 (ITE HCMC 2017).

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, ITE HCMC 2017 là sự kiện thương mại du lịch lớn, uy tín hàng đầu khu vực, được tổ chức thường niên tại TP Hồ Chí Minh. Năm nay, ban tổ chức mở rộng quy mô triển lãm tăng 15% so với năm ngoái và thu hút 300 gian hàng của các cơ quan xúc tiến du lịch, doanh nghiệp du lịch đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực ASEAN, các nước Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan, Uzbekistan, Kazakhstan…


ITE HCMC 2017 với chủ đề “Cửa ngõ đến với du lịch châu Á” là cơ hội để các địa phương, các hãng lữ hành trong nước và quốc tế, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cập nhật thông tin về sản phẩm, thiết lập mối quan hệ với các đối tác kinh doanh…

Các doanh nghiệp lữ hành thu hút khách hàng với các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu.

Bà Ngô Thị Thu Hiền, đại diện Vietnam Airlines cho biết, tại ITE HCM 2017, đơn vị tài trợ khoảng 100 vé máy bay cho các chuyến bay từ nước ngoài vào Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị còn kết hợp với các công ty du lịch giảm giá, khuyến mãi tour du lịch, bán vé ưu đãi giá 299.000 đồng cho khách hàng khi tham gia mua sắm tại hội chợ này.


Trong khi đó, đại diện Công ty Du lịch Vietravel cho hay, công ty có triển khai chương trình khuyến mãi hơn 5.500 tour du lịch trong và ngoài nước cho du khách. Chẳng hạn như tour du lịch mùa thu trong nước giảm đến 1,5 triệu đồng và tour đi nước ngoài tiết kiệm đến 10 triệu. Hay chương trình “Hộ chiếu quyền lực”, du khách chỉ cần sở hữu các dấu nhập cảnh của 3 nước khác nhau trở lên (tính cả hộ chiếu cũ và mới) sẽ được giảm giá tour lên đến 800.000 đồng/khách. Chương trình này kéo dài xuyên suốt và áp dụng đồng thời với giảm giá thẻ thành viên lên đến 1,5 triệu đồng và giảm 50% đối với tour siêu tiết kiệm.


Được biết, hội chợ lần này có các hoạt động nổi bật như: Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 3 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức; chương trình làm việc dành riêng cho các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế; chương trình khảo sát các tuyến điểm du lịch. Đặc biệt, chương trình “Ngày hội người tiêu dùng du lịch – Travel fun fair day” diễn ra ngày 9/9 với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, rút thăm trúng thưởng dành cho người tiêu dùng…


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Tăng cường hợp tác phát triển du lịch, nâng cao hình ảnh các điểm đến trong khu vực  ​
Tăng cường hợp tác phát triển du lịch, nâng cao hình ảnh các điểm đến trong khu vực ​

Đó là nội dung chính của Hội nghị Bộ trưởng du lịch ACMECS (Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady- Chao Phraya-Mekong) lần 3 và Hội nghị Bộ trưởng du lịch CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam) lần 4 diễn ra vào ngày 7/9 tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN