Nhiều dịch vụ ngày Tết “cháy” hàng

Những ngày giáp Tết, các dịch vụ cho thuê ô tô tự lái, thuê đào, mai Tết, chăm sóc và trông giữ thú cưng (chó, mèo) rất đắt hàng và trở nên quá tải.

Ô tô tự lái “cháy” xe

Tại Hà Nội, do thời tiết giá rét nên nhu cầu thuê xe ô tô tự lái trong dịp Tết tăng mạnh. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đã phải từ chối phục vụ khách hàng từ hai tuần nay vì hết xe, mặc dù giá thuê cao ngất ngưởng...

Các cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái chủ yếu chỉ đủ phục vụ khách đã làm hợp đồng.

Ông Nguyễn Văn Sự, chủ một điểm cho thuê xe ô tô tự lái ở Khu đô thị Nam Thăng Long, cho biết, cơ sở có khoảng 20 đầu xe thì hiện nay hơn 95% lượng xe đã có khách đặt cho dịp Tết, chỉ còn vài chiếc xe hạng sang. Những ngày cận Tết, nhu cầu thuê xe ô tô tự lái còn tăng nữa, thì chắc chắn nhiều người sẽ không thuê được xe. "Giờ nhiều nhà có điều kiện, thuê xe đi chơi Tết rồi về quê, ra Giêng thì lễ hội. Năm nào cũng vậy, thời điểm này, điện thoại mình lúc nào cũng kêu liên tục mà toàn phải từ chối khách, hẹn năm sau", anh Sự cho hay.

Ông Sự cho biết, thông thường, giá thuê xe những ngày cuối tuần đã đắt hơn ngày thường 100.000 - 200.000 đồng, nhưng đến dịp Tết còn có thể tăng lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Cụ thể, xe Matiz ngày thường giá thuê chỉ khoảng 300.000 đồng/ngày, nhưng hiện tăng lên 800.000 đồng. Các dòng xe bốn chỗ loại cao cấp hơn như Gentra, Spectra, Ford Laser 1.6, Lacetti, giá ngày thường dao động quanh mức 700.000 đồng, còn dịp này vọt lên 1.500.000 đồng/ngày.

Các chủ cơ sở cho thê xe cho biết, bên cạnh các dòng xe bình dân luôn được ưa chuộng vì hợp túi tiền, những dòng xe hạng trung như Civic, Kia Forte... cũng không còn để thuê. Vì vậy, các dòng xe này cũng đang tăng giá thuê khá mạnh như Honda Civic từ 1.000.000 đồng tăng lên 1,5 triệu đồng/ngày; dòng xe 7 chỗ như Innova, Jace, Jolie ngày thường là 800.000 đồng thì đang được các chủ xe đẩy lên 1.600.000 đồng/ngày.

Anh Bùi Đức Thiện ở Trung Tự (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đang rong ruổi khắp các cơ sở cho thuê xe ô tô để thuê xe về Bắc Ninh ăn Tết trong hai ngày 28 - 29/12 Âm lịch. Anh Thiện chia sẻ: “Mình chấp nhận thuê xe giá cao gấp đôi ngày thường, nhưng các chủ cơ sở cho thuê xe đều trả lời hết xe, vì nhiều khách hàng đặt trước 1 tháng rồi. Tôi có con nhỏ nên nếu không thuê được xe thì gia đình sẽ phải ở lại Hà Nội ăn Tết”.

Đua nhau thuê mai Tết

Những năm gần đây, do kinh tế khó khăn nên việc buôn bán mai của các nhà vườn tại các quận Thủ Đức, quận 12, quận 9 tại TP Hồ Chí Minh không được thuận lợi. Tuy nhiên, những chủ vườn gắn bó với nghề trồng mai vẫn ăn nên làm ra nhờ dịch vụ cho thuê mai Tết.

Dịch vụ cho thuê mai Tết, chăm sóc cây cảnh dịp cuối năm tại TP Hồ Chí Minh đang "nóng" so với các năm trước.

Ông Năm Đông, chủ vườn mai Năm Đông, chủ vựa mai ở quận Thủ Đức, cho biết: “Giá bán và cho thuê mai Tết năm nay khá đa dạng phù hợp với mọi túi tiền của khách hàng, nhưng phổ biến nhất là giá từ 3 - 5 triệu đồng/chậu, với thời gian cho thuê khoảng 2 - 3 tuần trong dịp trước và trong Tết”.

Năm nay, dịch vụ cho thuê mai Tết đang thu hút nhiều khách hàng tại TP Hồ Chí Minh.

Nhiều chủ vườn mai tại Thủ Đức cũng cho biết những ngày này giá thuê mai Tết đang tăng từng ngày. Nguyên nhân là do nhu cầu của khách hàng thuê mai Tết năm nay tăng cao hơn mọi năm, nhiều chủ vườn mai hiện đã không còn mai Tết để cho thuê.

Anh Thang Đang, chủ vườn mai tại quận 12, cho hay: “Vì lượng khách năm nay tăng 30 - 40% nên chúng tôi ưu tiên nhận những khách thuê mai Tết lâu ngày. Còn khách thuê mai trong 2 - 3 ngày Tết tôi chẳng dám nhận vì hiện vườn đã hết mai Tết để cho thuê. Nếu chủ vườn nào còn mai để cho thuê trong vòng 3 - 4 ngày Tết giá sẽ tăng từ 20 - 30%, vì thời gian thuê ngắn và việc vận chuyển khá khó khăn do thành phố đang trong thời gian cao điểm kẹt xe. So với năm ngoái, giá các dịch vụ thuê mai Tết dài hạn vẫn không tăng, nếu thuê trong vòng 10 - 30 ngày giá cũng chỉ từ 3 - 5 triệu đồng/chậu”.

Trông giữ thú cưng đắt khách

Do kì nghỉ Tết Nguyên đán năm nay khá dài, nên nhiều người dân nuôi thú cưng (chó, mèo, chim, chuột...) tại TP Hồ Chí Minh có kế hoạch về quê ăn Tết và đi du lịch dài ngày đã tìm đến các dịch vụ trông giữ và chăm sóc thú cưng ngày Tết. Giá dịch vụ trông giữ thú cưng dịp Tết ở TP.HCM hiện đã tăng gấp đôi so với ngày thường và phải đặt trước từ nhiều tháng qua để giữ chỗ.

Các trại chó mèo uy tín tại TP Hồ Chí Minh đã thông báo không nhận trông giữ thú cưng cho khách vãng lai trong dịp Tết.

Anh Lê Thanh Tuấn, nhân viên Phòng khám thú y Thú Cưng (quận 9) cho biết, thông thường phải từ 25 - 29 tháng chạp khách hàng mới bắt đầu gửi vật nuôi để đi du lịch hoặc về quê ăn Tết. Để chắc chắn có chỗ gửi thú cưng, khách hàng phải đặt chỗ trước, hiện cơ sở của anh chỉ còn vài chỗ ưu tiên cho khách quen và tôi đã thông báo không nhận khách vãng lai. Giá gửi thú cưng lưu trú tại cơ sở của anh Tuấn, trung bình giá các dịch vụ từ khoảng 120.000 - 180.000 đồng/ngày tùy trọng lượng từng con.

Để đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng, nhiều sinh viên sinh sống tại TP cũng tham gia dịch vụ này. Bạn Hà Vân, sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, cho hay: “Năm ngoái Vân nhận trông 10 chú chó cho hàng xóm và người quen, mỗi con từ 100.000 - 150.000 đồng/ngày cho nên năm nay em đã rủ thêm bạn nhận làm dịch vụ này. Ưu điểm để chúng em thu hút khách hàng là thú cưng luôn được thoải mái như ở nhà vì được cho ăn uống và có người chơi chung suốt ngày”.
Hoàng Tuyết - Việt Hoàng
“Sốt” dịch vụ giúp việc ngày Tết
“Sốt” dịch vụ giúp việc ngày Tết

Đáp ứng nhu cầu về người giúp việc ngày Tết cho các gia đình (nhất là ở thành thị), năm nay, các trung tâm môi giới việc làm, cơ sở cung cấp nhân lực..., tung ra các gói dịch vụ giúp việc ngày Tết với giá không hề rẻ mà vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN