Nhật thông qua ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2014

Ngày 20/3, các nghị sỹ Nhật Bản đã thông qua ngân sách cho tài khóa tiếp theo, với mức cao kỷ lục 95.880 tỷ yen (khoảng 937 tỷ USD).

Theo Văn phòng Thượng viện Nhật Bản, đây là khoản ngân sách được thông qua nhanh thứ 3 trong lịch sử thời hậu chiến của nước này. Trước đó, hai đảng LDP và New Komeito đã đặt mục tiêu thông qua ngân sách trước khi kết thúc tháng 3 để có thể triển khai từ ngày 1/4 tới, thời điểm Nhật Bản nâng thuế suất tiêu dùng từ 5% lên 8%.

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện, Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật Bản sẽ "nỗ lực vượt qua tình trạng giảm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", thông qua việc triển khai hiệu quả khoản ngân sách mới này.

Thủ tướng Shinzo Abe.


Ngân sách tài khóa 2014 của Nhật Bản bao gồm các biện pháp nhằm giảm nhẹ tác động tiêu cực tiềm tàng của việc tăng thuế suất đột ngột đối với quá trình phục hồi kinh tế, ví dụ như triển khai các dự án công ích có tác động tích cực đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, các đảng đối lập đã chỉ trích chính quyền của Thủ tướng Abe đã không thành công trong việc hạn chế lãng phí ngân sách và làm trầm trọng thêm tình trạng tài chính vốn không ổn định của Nhật Bản.

Do chi phí xây dựng các công trình công cộng, các chương trình an sinh xã hội và quốc phòng sẽ tăng, trong tổng ngân sách trên, Chính phủ Nhật Bản sẽ phân bổ mức kỷ lục 72.600 tỷ yen cho chi tiêu chính sách quốc gia (tăng 2.240 tỷ yen so với tài khóa trước đó). Với cam kết thúc đẩy phục hồi tài chính, chính phủ sẽ hạn chế phát hành trái phiếu chính phủ mới ở mức 41.250 tỷ yen, giảm 1.600 tỷ yen so với tài khóa trước, do doanh thu thuế ước tính sẽ đạt 50.000 tỷ yen.

Tài khóa 2014 đánh dấu lần đầu tiên chi tiêu cho an sinh xã hội của Nhật Bản vượt mức 30.000 tỷ yen, do dân số già khiến lương hưu và chi phí y tế tăng mạnh. Chi phí quốc phòng cũng sẽ tăng năm thứ 2 liên tiếp, lên tới gần 5.000 tỷ yen trong bối cảnh Tokyo đẩy mạnh hoạt động giám sát các vùng biển do tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng gia tăng. Ngoài ra, 5.970 tỷ Yen sẽ phân bổ cho chi tiêu vào các dự án công; 5.440 tỷ yen cho chi tiêu về giáo dục, thúc đẩy khoa học, kỹ thuật...


TTXVN/Tin tức

Nhật Bản diễn tập đối phó an ninh mạng
Nhật Bản diễn tập đối phó an ninh mạng

Ngày 18/3, Nhật Bản tổ chức cuộc diễn tập đối phó với các cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ, động thái nhằm chuẩn bị cho lần đăng cai sự kiện Olympic 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN