Nhà vườn Lai Vung tất bật thu hoạch mùa quýt Tết

Hiện nay, nhà vườn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tất bật thu hoạch quýt hồng để kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Chú thích ảnh
Năng suất quýt hồng Lai Vung năm nay tăng hơn so với năm 2021. 

Năm nay, quýt hồng có năng suất và chất lượng cao hơn năm 2021. Thương lái thu mua tại vườn có giá từ 35.000 - 55.000 đồng/kg, tùy thuộc vào mẫu mã và kích cỡ trái.

Nhiều nhà vườn ở huyện Lai Vung áp dụng biện pháp canh tác quýt hồng theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa việc sử dụng phân, thuốc hóa học nên năm nay, cây phát triển tốt, năng suất và chất lượng tăng. 

Anh Phan Văn Sang, trồng quýt hồng ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung cho biết, chất lượng quýt hồng vụ này đạt khoảng 95%. Da quýt rất bóng đẹp, kích cỡ trái lớn và đều trái. Sản lượng quýt năm nay khoảng gấp đôi năm trước. Năm 2021, vườn quýt rộng trên 1ha của gia đình anh thu hoạch 12 tấn, năm nay khoảng từ 25 - 30 tấn trái. 

Vụ quýt năm nay năng suất và chất lượng tốt nhưng giá bán giảm so với năm 2021 từ 5.000 - 15.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá bán vẫn còn ở mức khá tốt, đảm bảo nhà vườn có lãi khá. 

Chú thích ảnh
Năm nay, vườn quýt hồng của anh Hồ Nhựt Tâm ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung có sản lượng khoảng 30 tấn trái, tăng gần gấp đôi so với năm 2021.

Anh Hồ Nhựt Tâm trú tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung chia sẻ: "Vườn quýt hồng của gia đình tôi năm nay năng suất cao, tổng sản lượng khoảng 30 tấn. Năng suất rất cao nhưng giá bán thấp hơn. Năm 2021, gia đình tôi bán mỗi kg được 55.000 đồng, năm nay bán chỉ được 40.000 đồng/kg. Dù vậy, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi vẫn có lời khoảng 600 triệu đồng". 

Còn theo anh Phạm Thanh Lâm, trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có thâm niên hơn 20 năm trong nghề mua quýt hồng Lai Vung, hàng năm, vào những ngày gần Tết Nguyên đán là anh đến Lai Vung mua quýt hồng để chở lên thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Theo anh Lâm, từ mùng 10 - 15 tháng Chạp, anh tới vườn xem quýt, chốt giá rồi đặt mua, những ngày cận Tết thì đến thu hoạch. So với năm 2021, hiện tại, giá quýt "mềm" hơn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng vẫn chấp nhận được, giá thấp nhất cũng còn 35.000 đồng/kg.

Quýt hồng Lai Vung là loại cây trồng "khó tính", đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Để có được sản phẩm bán ngay dịp Tết cổ truyền của dân tộc, nhà vườn phải tốn nhiều chí phí đầu tư và công chăm sóc suốt gần 1 năm. Mỗi năm chỉ cho trái duy nhất 1 vụ. Cao điểm của việc thu hoạch quýt hồng diễn ra từ 25 - 29 Tết. Khi chín, trái quýt hồng có màu vàng đậm, bóng, đẹp nên được nhiều người chọn mua để trưng Tết.

Chú thích ảnh
Các nhà vườn ở huyện Lai Vung tất bật thu hoạch quýt hồng để kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Những ngày này, không khí thu hoạch quýt ở Lai Vung rất nhộn nhịp, hối hả. Để kịp cung ứng cho thị trường Tết, nhà vườn trồng quýt đã thuê thêm lao động. Nhờ đó, nhiều lao động ở địa phương có thêm nguồn thu đáng kể trong vụ quýt Tết. 

Anh Nguyễn Tuấn Kiệt, trú tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung phấn khởi nói: "Với công việc phân loại quýt, đóng quýt vào thùng, trung bình mỗi ngày tôi thu nhập 300.000 đồng, đủ tiền chi tiêu dịp Tết".

Lai Vung được mệnh danh là xứ sở quýt hồng bởi thời hoàng kim, nơi đây có trên 1.000ha đất trồng quýt hồng. Tuy nhiên, bệnh vàng lá, thối rễ tấn công gây hại đã làm thiệt hại lớn, giảm diện tích trồng quýt hồng. Vụ quýt Tết năm 2022, toàn huyện Lai Vung còn gần 300 ha quýt hồng đang cho trái. Dự kiến tổng sản lượng trên 2.500 tấn trái. Với giá bán tại vườn từ 35.000 - 55.000 đồng/kg thì nhà vườn trồng quýt hồng vẫn có lãi khá.

Bài và ảnh: Nhựt An (TTXVN)
Nhà vườn quýt hồng Lai Vung mở cửa đón khách tham quan
Nhà vườn quýt hồng Lai Vung mở cửa đón khách tham quan

Nhiều vườn quýt hồng ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang gần đến ngày thu hoạch. Một số nhà vườn đã mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh, kết hợp phục vụ ăn uống, dã ngoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN