Nguy cơ ngao chết hàng loạt do ký sinh trùng nguy hiểm tại xã Quảng Hà

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện ký sinh trùng Perkinsus olseni trên ngao nuôi tại xã Quảng Hà. Đây là tác nhân gây bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm với tỷ lệ gây chết có thể lên tới 95%, đe dọa trực tiếp đến diện tích nuôi trồng thủy sản của địa phương.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, kết quả xét nghiệm mẫu giám sát trong tháng 3/2026 tại khu vực nuôi Quảng Minh 3 (xã Quảng Hà) cho thấy 2/3 mẫu nhuyễn thể dương tính với ký sinh trùng Perkinsus olseni. Loại ký sinh trùng đơn bào này nằm trong Danh mục các bệnh nguy hiểm phải công bố dịch theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Khi gặp điều kiện môi trường bất lợi, bệnh khiến nhuyễn thể suy giảm tốc độ tăng trưởng, nổi trên mặt cát, mở vỏ và chết hàng loạt.

Qua kiểm tra thực tế vào ngày 2/4, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường) xác nhận hiện tượng ngao, hến chết đã xuất hiện tại các khu vực thuộc thị trấn Quảng Hà cũ và xã Quảng Minh cũ. Ước tính diện tích bị ảnh hưởng khoảng 500 ha, tập trung chủ yếu tại các khu vực Phú Hải, Quảng Điền.

Nguyên nhân dịch bệnh bùng phát được xác định do thời tiết giao mùa, nhiệt độ tăng cao kèm sương mù và độ ẩm lớn. Bên cạnh đó, các yếu tố như độ mặn tăng cao (trên 25‰), địa hình bãi nuôi cao khiến thời gian cạn kéo dài và mật độ thả nuôi quá dày (lên tới 600 con/m²) đã làm gia tăng rủi ro thiệt hại.

Trước tình hình này, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đã đề nghị UBND xã Quảng Hà triển khai khẩn cấp các biện pháp khoanh vùng và khống chế dịch. Chính quyền địa phương cần giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, chủ động bố trí kinh phí phòng chống và hướng dẫn người dân cải tạo môi trường nuôi bãi sau dịch.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần khẩn trương thu hoạch sớm đối với ngao đã đạt kích cỡ thương phẩm để giảm thiểu thiệt hại. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hộ nuôi tuyệt đối không di chuyển nhuyễn thể giữa các vùng, không thả giống mới và phải thực hiện vệ sinh bãi nuôi, thu gom xử lý xác ngao chết đúng quy định để tránh ô nhiễm cục bộ.

Đặc biệt, do đặc thù vùng nuôi biển hở khó kiểm soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh nhấn mạnh giải pháp then chốt hiện nay là phòng bệnh chủ động và sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch để bảo vệ sinh kế bền vững cho người dân ven biển.

Thanh Vân (TTXVN)
Làm giàu nhờ nuôi ngao thương phẩm
Làm giàu nhờ nuôi ngao thương phẩm

Nhiều năm qua, phong trào Nông dân tham gia phát triển kinh tế vươn lên xóa đói, giảm nghèo đã được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ đó, nhiều nông dân đã đầu tư phát triển cây trồng, con nuôi lợi thế, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, chuồng trại để phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Biên ở thôn Quang Trung, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa là một trong những điển hình như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN