Hiện, giá cá tra nguyên liệu tại An Giang và các tỉnh ĐBSCL dao động khoảng 29.000 đồng/kg, nên người nuôi cá có lợi nhuận ít nhất 3.000 đồng/kg, tùy quy mô và phương thức nuôi.
Ông Đậu cho biết, hiện tại doanh nghiệp và thương đang lái tìm mua cá tra 2 kích cỡ; trong đó, cá tra có trọng lượng trên 1 kg/con đang có giá từ 30.000 - 31.000 đồng/kg (tùy vào phương thức thanh toán); cá tra có trọng lượng dưới 1 kg/con dao động ở mức 29.000 đồng/kg, mang lại lợi nhuận cho người nuôi.
“Nhiều năm rồi mới thấy giá cá tra duy trì ổn định ở mức 29.000 - 30.000 đồng/kg như hiện nay. Sau khi trừ chi phí người nuôi cá lãi khá, nên ai cũng phấn khởi. Mong rằng giá cá tra sẽ tiếp tục giữ ổn định để người nuôi yên tâm gắn bó lâu dài”, ông Đậu chia sẻ.
Công ty cổ phần Nam Việt (đóng trên địa bàn phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) là đơn vị tiên phong trong cả nước, sản xuất cá tra theo quy trình công nghệ cao, với diện tích 600 ha, tại xã Châu Phú, An Giang.
Ông Doãn Tới, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt khẳng định, việc tuân thủ đúng quy trình quốc tế về hệ thống nước, ao nuôi, kỹ thuật nuôi và hệ thống nhà máy chế biến cá tốn rất nhiều kinh phí nhưng bù lại, cá nuôi ít bệnh, sản lượng tăng từ 3 - 5%, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản xuất... Trung bình, mỗi tháng, Công ty cổ phần Nam Việt xuất từ 320 - 350 container ra thị trường thế giới.
Theo ông Doãn Tới, thị trường xuất khẩu cá tra đang có những tín hiệu tích cực, nhất là Trung Quốc và Mỹ vào dịp cuối năm, khiến giá thu mua cá tra nguyên liệu trong nước tăng. Tuy nhiên, giá cả luôn biến động theo thị trường, người nuôi cá tra cần duy trì sản lượng ổn định, đảm bảo chất lượng theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP… thì lợi nhuận sẽ cao hơn, vì bán được giá”, ông Tới nói.
Phần lớn diện tích nuôi cá tra hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc các doanh nghiệp lớn, có hệ thống khép kín, góp phần đảm bảo sản lượng và chất lượng ổn định cho thị trường trong và ngoài nước.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, trong 9 tháng của năm 2025, ngành nuôi trồng thủy sản tỉnh An Giang ghi nhận kết quả tích cực; trong đó, cá tra tiếp tục giữ vai trò chủ lực với sản lượng đạt trên 503,4 nghìn tấn, tăng 5,62% so cùng kỳ. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ các vùng nuôi của doanh nghiệp có chuỗi sản xuất khép kín, giúp tối ưu chi phí và nâng cao lợi nhuận.
Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, những ngày đầu tháng 10/2025, giá cá tra nguyên liệu tại An Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ở mức cao, dao động khoảng 29.000 đồng/kg, tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so cùng kỳ năm 2024. Với mức giá này, người nuôi cá có lợi nhuận ít nhất 3.000 đồng/kg, tùy quy mô và phương thức nuôi.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp, diện tích nuôi cá tra hiện nay phần lớn thuộc các doanh nghiệp lớn, có hệ thống khép kín từ giống, thức ăn đến chế biến và xuất khẩu, điều này góp phần đảm bảo sản lượng và chất lượng ổn định cho thị trường trong và ngoài nước.
Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Cửu Long (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Tính đến hết tháng 9/2025, tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng toàn tỉnh (gồm nuôi tôm nước lợ, cá tra, cá lồng bè trên biển, nhuyễn thể, cua biển và cá nước ngọt khác) đạt hơn 885,6 nghìn tấn, đạt 113,1% so với kế hoạch, tăng 10,86% so với cùng kỳ. Riêng các loại cá khác đạt hơn 127 nghìn tấn, tăng hơn 22,42%.
Với mức giá cá tra thương phẩm như hiện nay, bảo đảm lợi nhuận cho doanh nghiệp và người nuôi cá ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, giá cả luôn biến động theo thị trường, cầu cao hơn cung thì giá sẽ tăng, còn ngược lại khi cung vượt cầu thì giá sẽ lao dốc. Vì vậy, người nuôi cá tra cần bình tĩnh vì giá cá thương phẩm hiện tại có thể “ảo” và nhất thời, không ồ ạt nhập giống, mở rộng diện tích ao nuôi khi không có liên kết bao tiêu với doanh nghiệp để tránh những rủi ro không đáng có.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang khuyến cáo, người nuôi muốn tránh thiệt hại và thành công với nghề nuôi cá tra thì cần phải tìm hiểu kỹ thị trường, có sự liên kết hoặc ký hợp đồng bao tiêu với các doanh nghiệp nghiệp chế biến xuất khẩu.
Ngoài ra, các doanh nghiệp và người nông dân cần đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình nuôi để giảm giá thành; thực hiện quy trình khép kín từ ương giống, nuôi, chế biến và xuất khẩu nhằm ổn định nguồn hàng. Đồng thời, tập trung đầu tư cho khâu chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn từ con cá tra, qua đó góp phần nâng cao vị thế và tính cạnh tranh của con cá tra Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Cửu Long (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Năm 2025, ước sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh An Giang đạt trên 1.616,9 nghìn tấn (trong đó tôm nước lợ 155,05 nghìn tấn; cá tra 648,9 nghìn tấn; nuôi nhuyễn thể 102,6 nghìn tấn, cá nuôi lồng trên biển 100 nghìn tấn; cua biển 32,1 nghìn tấn, nuôi cá các loại 320,1 nghìn tấn). Dự kiến năm 2025, dư địa sản xuất thủy sản ước đạt khoảng 47.271 tấn (trong đó nhuyễn thể 1.500 tấn, cá lồng bè trên biển 500 tấn, cá rô phi 35.695 tấn, cá tra 9.576 tấn); hướng tới mục tiêu đạt hơn 9,2 triệu tấn thủy sản giai đoạn 2026-2030.