Nga mở rộng lệnh cấm nhập thực phẩm của Ukraine

Cơ quan quyền lợi người tiêu dùng Nga ngày 28/7 cho biết, giới chức nước này đã mở rộng lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm sữa của Ukraine sang cả đồ ăn đóng hộp - một động thái bị Kiev cho là mang động cơ chính trị.

Sau lệnh cấm được áp dụng với toàn bộ sản phẩm sữa nhập khẩu của Ukraine, cơ quan trên cho biết lệnh cấm này được mở rộng sang cả các sản phẩm rau và cá đóng hộp. Giới chức Nga đã đưa ra nhiều lý do cho quyết định này, trong đó có việc dán nhãn mác sai.

Nga là thị trường chính đối với nông sản xuất khẩu của Ukraine. Với lệnh cấm này, Nga sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Ukraine.

Giới chức Nga đã ngừng nhập khẩu sản phẩm của nhiều nước khác khi các mối quan hệ trở lên xấu đi. Trước đó, Moskva từng cấm nhập rượu của Gruzia và chỉ tuần trước đã ngừng nhập rau quả của Moldova, tuy nhiên Nga bác cáo buộc động thái này là nhằm trả đũa Moldova cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).


T.N (Theo AP)
Nga cấm nhập chế phẩm từ sữa của Ukraine
Nga cấm nhập chế phẩm từ sữa của Ukraine

Trong một động thái cho thấy quan hệ thương mại giữa Nga và nước láng giềng Ukraine đang xấu đi nghiêm trọng, ngày 25/7, Cục Kiểm dịch động thực vật LB Nga (VPSS) cho biết Nga sẽ không nhập khẩu các chế phẩm từ sữa của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN