Mỹ xóa bỏ các ưu đãi của WTO với nhiều nước đang phát triển

Động thái này đánh dấu sự từ bỏ chính sách thương mại của Mỹ trong 20 năm qua đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dẫn tới các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với một số nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Theo Vnews
EU cảnh báo kiện lên WTO nếu thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung gây rối loạn thị trường
EU cảnh báo kiện lên WTO nếu thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung gây rối loạn thị trường

Ngày 17/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Bắc Kinh Nicolas Chapuis cảnh báo khối này sẽ kiện thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu thỏa thuận này gây rối loạn thị trường và làm phương hại tới các doanh nghiệp của EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN