‘Mổ xẻ’ để tận dụng những 'cơ hội đầu tư mới trong môi trường mới'

Cuộc tọa đàm do Báo Đầu tư tổ chức sáng 7/2, tại Hà Nội có chủ đề “Cơ hội đầu tư mới trong môi trường mới”, tập trung chia sẻ về cơ hội đầu tư 2023.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc tọa đàm.

Tọa đàm có sự góp mặt của hàng chục diễn giả là các chuyên gia và các nhà phân tích kinh tế và tài chính hàng đầu cùng đông đảo các nhà quản lý doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế.

Ngoài gần 100 khách mời tới tham dự trực tiếp, Tọa đàm đã thu hút sự quan tâm của hàng chục ngàn người xem online trực tuyến trên các nền tảng fanpage, website, và youtube của baodautu.vn, tinnhanhchungkhoan.vn, và vir.com.vn.

“Khẩu vị” của nhà đầu tư thay đổi

Tọa đàm gồm hai phiên thảo luận: Phiên 1 với chủ đề: “Môi trường đầu tư mới” và Phiên 2 với chủ đề: “Cơ hội đầu tư mới”.

Chú thích ảnh

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư (ảnh) nhận định: “Tìm kiếm cơ hội đầu tư mới vốn là hành động thường xuyên của các nhà đầu tư trên thế giới du trong hoàn cảnh môi trường đầu tư biến đổi như thế nào. Tuy nhiên rõ ràng là cơ hội sẽ càng trở nên khó tìm kiếm nếu các biến số trong môi trường đó nhiều hơn và trở nên phức tạp hơn. Cơ hội đầu tư mới trong môi trường đầu tư mới như chủ đề cuộc tọa đàm hôm nay, mang hàm ý các nhà đầu tư kinh doanh đang phải tìm kiếm cơ hội trong một môi trường không còn giống như trước. Nhiều cách làm cũ, phương thức kinh doanh - đầu tư mang lại thành công trước đây có thể sẽ không còn đúng với bối cảnh hiện nay, trong đó có những vấn đề đang diễn ra khác hẳn với những gì chúng ta đã chứng kiến trong lịch sử…. Khẩu vị của nhà đầu tư cũng thay đổi”.

Đánh giá chung về các kênh đầu tư, Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ: “Ngay từ đầu năm 2022, nền kinh tế phục hồi rất mạnh qua việc tăng trưởng kinh tế và các ngân hàng mạnh tay cho vay, nhưng, đến cuối năm đã có dấu hiệu chững lại do chịu tác động rất mạnh từ các yếu tố bên ngoài và nội tại của nền kinh tế. Điều này đã thể hiện trên thị trường tài chính như thị trường chứng khoán mất hơn 30% giá trị; thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản đóng băng; thị trường vàng biến động rất mạnh; ngân hàng tăng lãi suất mạnh tay để thu hút vốn do huy động thấp so với tăng trưởng tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng phải nới room tín dụng nhiều lần trong năm 2022 cho các ngân hàng và đến cuối năm nâng trần tín dụng đến 15,5 và 16%”.

Chú thích ảnh
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ tại Tọa đàm.

Còn ông Nguyễn Minh Tuấn, Nhà sáng lập TOPI - Ứng dụng đầu tư và quản lý tài chính  cho biết: “Theo 20 báo cáo của các ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới và cách họ nhận định về năm 2023 thì thấy 2 cụm từ lạm phát và suy thoái có tần suất lặp đi lặp lại ở mức cao. Tuy nhiên, cơ hội đầu tư tại Việt Nam có thể xuất hiện ngay trong quý đầu năm. 2023, đặc biệt là thời điểm quý I và quý II có đặc trưng là lãi suất cao nhằm kiểm soát lạm phát từ thế giới và chính sách thúc đẩy tăng trưởng qua đẩy mạnh đầu tư công. Với đặc điểm trên thì nhà đầu tư đang ở giai đoạn thiên về các tài sản phòng thủ (tiền mặt và tiền gửi tiết kiệm), giảm các tài sản tăng trưởng (Cổ phiếu, bất động sản...). Trong đầu tư thì việc nhận định tình hình từ 6 tháng trở lên để kịp thời phân tích, dự báo, chuyển dịch danh mục đầu tư là quan trọng. Tôi cho rằng lãi suất đã đạt đỉnh và đây là thời điểm để phân tích chi tiết từng tài sản, sản phẩm đầu tư. Topi đang tập trung vào việc hỗ trợ các nhà đầu tư cá nhân nâng cao năng lực quản lý tài chính và đầu tư thông minh, tạo thêm sản phẩm tài chính chuyên nghiệp cho nhà đầu tư.

Chú thích ảnh

Cơ hội từ những kênh đầu tư mới

Đối với các kênh đầu tư mới, các chuyên gia có cái nhìn khá tích cực, dù thị trường này biến động mạnh trong năm 2022 và dự đoán có nhiều bất ngờ mới trong năm 2023.

Ông Thái Việt Dũng, Giám đốc Exness tại thị trường Việt Nam chia sẻ: “Trong thời đại công nghệ phát triển tiên tiến mới, sự lựa chọn sàn giao dịch uy tín và tiên phong trong lĩnh vực công nghệ kết nối nhà giao dịch với tài chính thế giới là một xu hướng. Đa dạng hoá tài sản giao dịch phong phú từ nhiều sản phẩm không chỉ từ các tài sản truyền thống như hàng hoá, chứng khoán cơ sở, mà còn với các tài sản khác như Tiền tệ, Hàng hoá kim loại, Tiền kỹ thuật số, chỉ số phái sinh, chứng khoán nước ngoài… Môi trường giao dịch hiện đại, chỉ cần kết nối internet và thiết bị di động, có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi. Và 24/7 Thanh khoản lớn đồng nghĩa với chi phí giao dịch rẻ và dễ dàng hơn Công nghệ thanh toán nạp rút linh động, tiện lợi thực hiện 24/7. Nền tảng giao dịch với giao dịch dễ dàng dành người mới cũng như những nhà đầu tư giao dịch chuyên nghiệp”.

Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban Uỷ ban Web 3.0, Hiệp hội Blockchain Việt Nam nhận định: “Theo quan điểm của một số nhà đầu tư thì năm nay các kênh đầu tư này sẽ có đáy mới. Tuy nhiên cũng có những điểm sáng như cơ hội để xây dựng, hoàn thiện và khởi đầu cho các ý tưởng mới. Sau mỗi cuộc suy tàn thì đây là cơ hội tốt nhất để bắt đầu.Những mô hình kinh doanh thực sự như SocialFi có thể đi vào đời sống cùng với Blockchain với các ứng dụng thiết thực có cơ hội phát triển. Blockchain là công nghệ mới, lĩnh vực mới, lượng nhà đầu tư trẻ hoá và lực lượng gia nhập thị trường hiện tại là nguồn vô tận, thị trường còn rất nhỏ, mới chỉ đạt tầm 1-2% kích thước thị trường chứng khoán mỹ. Lượng tiền mặt thực tế trong thị trường tầm 137 tỉ USD hiện tại nên khả năng mở rộng của thị trường trong 5-10 năm tới là điều chắc chắn”.

Chú thích ảnh

Với kinh nghiệm kết nối đầu tư toàn cầu trong lĩnh vực startup công nghệ blockchain, ông Hadi Maleab, Đồng sáng lập và CEO của Agora Group, cho biết: “2022 là một năm ảm đạm đối với không gian tài sản kỹ thuật số và Blockchain, với các đồng tiền điện tử lớn bị rớt giá do một số công ty lớn như FTX sụp đổ làm rung chuyển ngành công nghiệp tiền điện tử. Bên cạnh đó, cũng phải nhắc tới ảnh hưởng từ sự sụp đổ của tiền ảo Terra, Luna, quỹ đầu tư Three Arrow Capital, v.v. và các yếu tố bên ngoài khác như lãi suất tăng cũng như điều kiện kinh tế nhìn chung. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, ông cho rằng không gian tài sản kỹ thuật số sẽ vượt trội hơn các loại khác. Đối với tôi, tài sản kỹ thuật số luôn có những cơ hội tốt để đầu tư ở mọi thời điểm, miễn là nhà đầu tư xác định được lĩnh vực tham gia. Tương tự như bất kỳ công cụ đầu tư khác, nhà đầu tư cần biết mình đang đầu tư vào cái gì, xem xét những ưu và nhược điểm để đưa ra quyết định sáng suốt. Ngoài ra thì nó như đánh cược, và bạn có cơ hội chiến thắng”.

Ông Lê Minh Phương, Phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Thương mại AIMS Futures Việt Nam chia sẻ: “So với các kênh đầu tư khác thì thị trường phái sinh hàng hóa có các ưu điểm sau cho các nhà đầu tư: 1 là khả năng giao dịch 2 chiều (cả chiều mua và bán khống) giúp các nhà đầu tư dễ dàng bắt xu hướng dù là tăng hay giảm; thứ 2 là thời gian giao dịch T+0, hàng về ngay khi vào lệnh giúp các nhà đầu tư quản lý rủi ro và lợi nhuận tốt hơn; thứ 3 là thanh khoản lớn vì thị trường hàng hóa phái sinh liên thông với thế giới giúp các nhà đầu tư ra/vào thị trường rất thuận lợi, không bị kẹt hàng, giúp khả năng quản lý rủi ro tốt hơn rất nhiều và cuối cùng là yêu cầu ký quỹ thấp từ 7-15% giá trị hàng thực, giúp các nhà đầu tư có thể phân bổ, tận dụng vốn tốt hơn nhiều, lợi nhuận tiềm năng so với vốn đầu tư tương đối lớn.Hiện tại mức độ tham gia của các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam vào thị trường phái sinh hàng hóa đang tăng mạnh trong những năm gần đây. Năm 2022, với hơn 4.000 tài khoản mở mới đưa tổng số lượng tài khoản đang hoạt động trên thị trường lên con số 22.000, và khối lượng giao dịch tăng 36% so với năm 2021, giá trị giao dịch trung bình đạt gần 5.000 tỷ đồng/ngày, có những ngày kỷ lục hơn 10.000 tỷ đồng.

Có 2 yếu tố được nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất hiện nay đó là việc giao dịch sản phẩm Dầu thô WTI trên Sở NYMEX do sản phẩm này ảnh hưởng lớn đến giá xăng – dầu và giá vận tải trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó việc đưa các hợp đồng micro vào giao dịch theo xu hướng thế giới được đón nhận nhiều vì chỉ với hơn 10 triệu đồng thì nhà đầu tư đã có thể giao dịch được 1 hợp đồng hàng hóa micro, thấp hơn trước kia rất nhiều và dễ tiếp cận hơn với các nhà đầu tư có quy mô vốn khác nhau”.

Không “lãng phí” kêu đầu tư truyền thống

Các chuyên gia cũng đã có những phân tích về các kênh đầu tư truyền thống.Về kênh đầu tư Vàng, ông Tống Quốc Đạt, Trưởng phòng Phân tích thị trường Cấp cao của Exness chia sẻ: “Vào thời kỳ kinh tế gặp khó khăn, giá vàng có xu hướng tăng lên, điều này làm cho vàng trở thành một khoản đầu tư tốt cho những người muốn bảo vệ tài sản của họ trong những thời điểm bất ổn. Vàng có thể hoạt động như một tài sản bảo toàn rủi ro chống lạm phát. Khi lạm phát gia tăng, giá vàng cũng thường tăng theo. Số lượng vàng trên thế giới có giới hạn nên giá của nó sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu tăng. Đồ điện tử phụ thuộc rất nhiều vào vàng và thực tế này sẽ không sớm thay đổi. Điều này làm cho vàng trở thành một khoản đầu tư dài hạn tốt, nhưng các nhà giao dịch cũng có thể tận hưởng sự gia tăng trong ngắn hạn. Bất chấp những biến động gần đây trên thị trường, vàng vẫn là một khoản đầu tư ổn định và một số chuyên gia tin rằng quý I/2023 là thời điểm tốt để giao dịch hoặc đầu tư vào vàng. Họ tin rằng vàng sẽ tiếp tục là tài sản trú ẩn an toàn trong suốt cả năm và giữ giá trị của nó”.

Chú thích ảnh
Ông Quan Đức Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên, A+ Fund.

Về kênh đầu tư chứng khoán, ông Quan Đức Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên, A+ Fund, chia sẻ: “Thị trường chứng khoán là thị trường của niềm tin. Trong thời gian vừa qua, tôi đã tiếp cận với nhiều quỹ đầu tư và nhà đầu tư lớn, chưa một quỹ nào có cái nhìn tiêu cực về thị trường. Ai cũng lạc quan và cho rằng đây chính là thời điểm mua vào. Tuy nhiên, thị trường còn khó khăn nên cần lựa chọn kỹ. Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang hoạt động khá tốt. Nhiều yếu tố hỗ trợ như Trung Quốc mở cửa trở lại, hoặc Hiệp định thương mại tự do với châu Âu mở ra cơ hội rất lớn mà chúng ta chưa phân tích sâu. Tôi cho rằng đây là cơ hội rất tốt để mua vào”.

Sau 3 tiếng thảo luận sôi nổi, Tọa đàm Cơ hội đầu tư 2023: Cơ hội mới trong môi trường mới” do Báo Đầu tư tổ chức cũng đã nhận được hàng trăm lượt câu hỏi của người tham dự trực tiếp và online và đã ghi nhận rất nhiều thông tin bổ ích dành cho các nhà đầu tư doanh nghiệp và cá nhân.

PV
Nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng vào tiềm năng, cơ hội đầu tư theo hướng bền vững tại Việt Nam
Nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng vào tiềm năng, cơ hội đầu tư theo hướng bền vững tại Việt Nam

Chiều 25/11 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị quốc tế “Tăng cường hợp tác với các Quỹ Đầu tư nhằm huy động tài chính xanh phục vụ tăng trưởng bền vững và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN