Mở rộng cầu nối hợp tác giữa Ninh Bình với doanh nghiệp châu Âu

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), từ ngày 22-23/10, đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình, do bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dẫn đầu đã có chuỗi hoạt động quan trọng tại Cộng hòa Pháp, nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác châu Âu.

Chú thích ảnh
Bà Đinh Thị Lụa (trái) tặng quà cho bà Géraldine Lemblé - Phó Tổng giám đốc Liên đoàn Doanh nghiệp Pháp. 

Điểm nhấn đầu tiên của chuyến công tác là buổi làm việc giữa đoàn Ninh Bình và Liên đoàn Doanh nghiệp Pháp (MEDEF) - tổ chức đại diện lớn nhất của giới chủ doanh nghiệp tại Pháp, hiện quy tụ hơn 750.000 công ty thành viên, trong đó 90% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Buổi làm việc có sự tham dự của bà Géraldine Lemblé, Phó Tổng giám đốc MEDEF và Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng.

Phát biểu chào mừng, bà Géraldine Lemblé đánh giá cao chuyến thăm của đoàn công tác Ninh Bình, coi đây là bước khởi đầu quan trọng cho việc tăng cường kết nối và hợp tác giữa doanh nghiệp Pháp và Việt Nam. Bà cho biết MEDEF International thường xuyên tổ chức các đoàn doanh nghiệp đến thăm và khảo sát đầu tư tại nhiều quốc gia đang phát triển, đồng thời khẳng định cam kết hỗ trợ Ninh Bình quảng bá tiềm năng và thu hút sự quan tâm của giới đầu tư Pháp.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Thị Lụa gửi lời cảm ơn MEDEF về sự đón tiếp trọng thị, đồng thời giới thiệu khái quát vị trí địa lý, hạ tầng, nguồn nhân lực và định hướng phát triển bền vững của tỉnh Ninh Bình. Bà nhấn mạnh địa phương luôn “coi thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh”, cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp trong mọi giai đoạn triển khai dự án. Lãnh đạo Ninh Bình cũng bày tỏ mong muốn MEDEF sẽ là cầu nối để doanh nghiệp Pháp tìm hiểu cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp phụ trợ, năng lượng sạch, y tế, giáo dục, du lịch và chuyển đổi số.

Đánh giá tiềm năng của Ninh Bình, bà Géraldine Lemblé nhận định: “Với vị trí gần các thành phố lớn, hệ thống giao thông hiện đại và môi trường đầu tư thông thoáng, Ninh Bình có nhiều lợi thế cạnh tranh trong thu hút doanh nghiệp quốc tế”. Đại diện MEDEF cam kết sẽ giới thiệu Ninh Bình với các thành viên doanh nghiệp Pháp quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm với Lãnh đạo Liên đoàn doanh nghiệp Pháp. 

Tiếp nối các hoạt động làm việc, sáng 24/10, đoàn công tác phối hợp với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp (ABVietFrance) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình. Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch ABVietFrance, cùng đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân Việt - Pháp.

Phát biểu khai mạc, bà Đinh Thị Lụa khẳng định hội nghị là dịp quan trọng tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác giữa Ninh Bình và các doanh nghiệp Pháp, giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển của tỉnh và mở ra cơ hội hợp tác mới. Bà giới thiệu tổng quan về định hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, cùng chính sách thu hút đầu tư cởi mở, minh bạch và linh hoạt của địa phương.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình cam kết bảo đảm nguồn điện ổn định 24/24 giờ, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu đến tận khu công nghiệp; giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hỗ trợ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; giao đất sạch, miễn tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở cho công nhân; bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra đình công, bãi công; duy trì đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm kịp thời xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp.

Đánh giá cao nỗ lực của tỉnh, ông Nguyễn Hải Nam cho biết cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp sẽ tích cực hỗ trợ Ninh Bình trong việc tìm kiếm, giới thiệu các đối tác tiềm năng. Ông tin tưởng rằng với chính sách linh hoạt và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Ninh Bình sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Pháp trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp Pháp đã bày tỏ ấn tượng với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình, đặc biệt trong lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Các đại biểu hai bên cũng trao đổi sâu về các chủ đề cùng quan tâm như quy hoạch đô thị thông minh, sản xuất vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Thành công của hội nghị được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng trong việc mở rộng hợp tác giữa Ninh Bình và cộng đồng doanh nghiệp Pháp, tạo tiền đề cho các dự án đầu tư cụ thể trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư thường trực tỉnh Ninh Bình trả lời phỏng vấn Pv TTXVN thường trú tại Pháp. 

Trước đó, cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Ninh Bình đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Lụa đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của Ninh Bình. Tính đến nay, tỉnh có 725 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 14,4 tỷ USD, trong đó 2 dự án của các doanh nghiệp Pháp đang hoạt động tại khu công nghiệp, với tổng vốn khoảng 30 triệu USD trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhũ tương nhựa đường. Bà Đinh Thị Lụa cho biết mục tiêu chiến lược của Ninh Bình là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, theo định hướng được Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Ninh Bình mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tiếp tục làm cầu nối giữa địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Pháp, đồng thời hỗ trợ tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực tỉnh ưu tiên như công nghiệp phụ trợ, du lịch, y tế, giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng hoan nghênh tinh thần chủ động của Ninh Bình trong việc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại châu Âu, đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh sau hợp nhất hành chính, với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ tích cực hỗ trợ kết nối các đối tác Pháp với tỉnh Ninh Bình, đồng thời khuyến nghị địa phương xây dựng các kế hoạch xúc tiến cụ thể, tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác thực chất với các doanh nghiệp châu Âu.

Chuyến công tác tại Pháp được đánh giá là một trong những bước đi chiến lược của Ninh Bình trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao từ EU. Không chỉ quảng bá hình ảnh và tiềm năng của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp Pháp, chương trình còn giúp thiết lập các kênh liên lạc trực tiếp giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp trong nước và các hiệp hội doanh nghiệp quốc tế. Sự hiện diện của lãnh đạo MEDEF, ABVietFrance tại các hoạt động cho thấy sự quan tâm của phía Pháp đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi đã tạo nền tảng tin cậy cho những bước hợp tác cụ thể, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Pháp trong giai đoạn mới.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp, bà Đinh Thị Lụa cho biết: “Bên cạnh khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và các nước thuộc EU, Việt Nam cũng rất coi trọng hợp tác với Pháp. Đối với Việt Nam, trong quan hệ với các nước bạn, đặc biệt là các nước châu Âu, ngoài việc hợp tác về kinh tế, Việt Nam nói chung và Ninh Bình chúng tôi chú trọng đến quan hệ và quảng bá hình ảnh con người và các địa danh của Việt Nam sang các nước bạn, đặc biệt là với tiềm năng về kinh tế du lịch". Đối với du lịch, Ninh Bình có rất nhiều lợi thế như du lịch về văn hóa, du lịch tâm linh gắn với du lịch xanh và gắn với di sản. Còn đối với hợp tác về kinh tế, Ninh Bình mong muốn các nước EU và Pháp quan tâm đến các lĩnh vực đầu tư về phát triển các công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh và phát triển một cách bền vững, thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển công nghệ cao và công nghệ về kỹ thuật số và những lĩnh vực về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đối với tiềm năng về kinh tế, Ninh Bình cũng chú trọng đến các vùng kinh tế, kinh tế di sản và kinh tế biển. Với lợi thế của Ninh Bình là có khoảng hơn 90 km đường biển, chúng tôi cũng đã quan tâm đến việc thu hút các nhà đầu tư để mở rộng cảng nước sâu ở vùng Nam Định và cảng hàng không quốc tế. Hiện nay, các nhà đầu tư cũng đã cùng với tỉnh để nghiên cứu, hình thành cảng hàng không, tạo điều kiện cho phát triển về du lịch cũng như phát triển về kinh tế công nghiệp.

Theo kế hoạch, từ ngày 25-30/10, đoàn công tác Ninh Bình sẽ tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Hà Lan, nhằm mở rộng mạng lưới kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế châu Âu. Kết quả chuyến đi được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển bứt phá của Ninh Bình, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, trên nền tảng hợp tác quốc tế sâu rộng, phát triển bền vững và hội nhập toàn diện với châu Âu.

Bài, ảnh: Đào Dũng (TTXVN)
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường xúc tiến đầu tư nông nghiệp xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường xúc tiến đầu tư nông nghiệp xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 21/10, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam phối hợp với Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng lúa chất lượng cao, giảm phát thải, gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN