Minh bạch thông tin, tránh rủi ro dự trữ xăng, dầu, khí trong dân

Ngày 10/3, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã làm việc với các sở, ngành và đơn vị kinh doanh xăng, dầu, khí trên địa bàn thành phố, nhằm đẩy mạnh giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng; đồng thời, tăng cường truyền thông, thông tin đầy đủ về tình hình thị trường xăng, dầu và khí đến người tiêu dùng, tránh rủi ro thiếu thông tin dẫn đến tâm lý người dân quan ngại giá tăng nên mua dự trữ các mặt hàng này.

Chú thích ảnh
Đại diện doanh nghiệp khí báo cáo hoạt động kinh doanh. 

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, Chính phủ, các bộ và sở, ngành, địa phương cho thấy đã kịp thời đưa nhiều giải pháp ứng phó nhanh chóng và hiệu quả đối với diễn biến phức tạp của địa chính trị khu vực Trung Đông và tình hình thị trường năng lượng quốc tế ảnh hưởng đến thị trường trong nước. Cụ thể, Chính phủ đã thành lập ngay tổ công tác và triển khai hàng loạt giải pháp để ổn định thị trường xăng, dầu và khí trong nước.

Ông Hiếu phân tích thêm, xu hướng giá thị trường năng lượng quốc tế trong thời gian ngắn hạn sắp tới có xu hướng đi xuống, cùng với giải pháp điều hành của Chính phủ thì thị trường xăng, dầu và khí sẽ ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay thì công tác truyền thông về giải pháp điều hành của Chính phủ nói chung, cơ quan quản lý địa phương nói riêng cần truyền thông, thông tin đầy đủ ra thị trường tiêu dùng, nhất là nguồn cung để tránh thực trạng tích trữ mặt hàng xăng, dầu và khí không cần thiết.

Đại diện Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngay khi thị trường xăng, dầu và khí nội địa bị ảnh hưởng bởi thị trường năng lượng quốc tế, lực lượng quản lý thị trường đã theo dõi, bám sát thị trường và hệ thống phân phối, bán lẻ 24/7, nhất là những điểm nóng trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đầu mối, đơn vị phân phối, hệ thống bán lẻ có thể thực hiện đa dạng giải pháp bình ổn giá và phù hợp với tình hình hiện tại, nhưng phải đảm bảo minh bạch thông tin và giá niêm yết mặt hàng xăng, dầu và khí khi tung ra thị trường, cũng như đến tay người tiêu dùng.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Đạt đề xuất, để đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi chính đáng của các bên, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã yêu cầu toàn lực lượng tăng cường giám sát, kiểm tra thị trường. Điều này, không hướng đến mục tiêu chính là không phải xử phạt, mà nắm bắt tình hình hỗ trợ doanh nghiệp, cửa hàng tuyên truyền thông tin đến người dân nâng cao nhận thức, góp phần cân đối cung cầu khi thị trường năng lượng trong và ngoài nước đều diễn biến phức tạp.

Về phía đại diện cộng đồng doanh nghiệp đầu mối, đơn vị phân phối, hệ thống bán lẻ xăng, dầu và khí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cho rằng, ngay khi nắm bắt thông tin về biến động thị trường năng lượng quốc tế thì đã thực hiện kiểm soát nguồn cung và chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp để đảm bảo cân đối cung cầu hệ thống phân phối, bán lẻ. Do đó, hiện nguồn cung vẫn đảm bảo cung cầu thị trường, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đi lại hàng ngày của người dân thành phố.

Liên quan đến thị trường xăng, dầu và khí, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho hay, cùng với triển khai khẩn trương những giải pháp của Chính phủ, Bộ, ngành, tính đến thời điểm hiện tại, Sở Công Thương Thành phố đã và đang khởi động phương án hỗ trợ ưu tiên doanh nghiệp lưu thông, vận chuyển mặt hàng xăng, dầu và khí, cụ thể là xe bồn vận chuyển xăng, dầu và khí cung ứng cho đơn vị phân phối, hệ thống bán lẻ trên địa bàn. Hay những thương nhân gặp khó trong thông quan, có nhu cầu luồng xanh đối với nhập khẩu mặt hàng xăng, dầu và khí thì có thể thông tin về Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời nhận được hỗ trợ bằng việc phối hợp liên ngành.

Thống kê, hệ thống kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có khoảng 1.191 cửa hàng bán lẻ, 425 đại lý, 66 thương nhân phân phối, 12 thương nhân đầu mối và 2 thương nhân sản xuất, phân phối. Về lĩnh vực khí, TP. Hồ Chí Minh có khoảng 252 thương nhân kinh doanh khí và hệ thống 1.868 cơ sở phân phối, 216 cửa hàng trực thuộc và khoảng 230 khách hàng công nghiệp.

Tin, ảnh: Mỹ Phương (TTXVN)
Áp lực giá xăng dầu, nhiều mặt hàng thực phẩm nhích giá
Áp lực giá xăng dầu, nhiều mặt hàng thực phẩm nhích giá

Sau các đợt điều chỉnh giá xăng dầu đầu tháng 3, nhiều tiểu thương và người tiêu dùng bắt đầu cảm nhận rõ áp lực chi phí trên thị trường hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN