Lợi nhuận của Toyota giảm mạnh

Ngày 7/2, tập đoàn sản xuất ô tô nổi tiếng của Nhật Bản, Toyota cho biết lợi nhuận ròng trong 9 tháng tính đến tháng 12/2011 của hãng chỉ đạt 162 tỷ yên (tương đương 2,12 tỷ USD), giảm 57,5% so với cùng kỳ năm tài khóa trước.


Lợi nhuận ròng trong 9 tháng tính đến tháng 12/2011 của Toyota giảm 57,5% xuống còn 162 tỷ yên. Nguồn: Internet.



Trong khoảng thời gian trên, doanh thu của Toyota đạt 12,88 nghìn tỷ yên, giảm hơn 10%, trong khi lợi nhuận hoạt động là 117 tỷ yên, giảm tới 72,7%. Những nguyên nhân mà Toyota đưa ra là ảnh hưởng của thảm họa động đất tại Nhật Bản hồi tháng 3/2011, tình trạng lụt lội tại Thái Lan cũng như đồng yên tăng giá mạnh.

Mặc dù vậy, theo dự báo mới của Toyota, tính đến hết năm tài khóa này, vào cuối tháng 3/2012, lợi nhuận cả năm sẽ vào khoảng 200 tỷ yên, tăng 11,1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 12/2011. Song nếu đạt được thì mức đó cũng chưa bằng phân nửa lợi nhuận trong năm tài khóa 2010 của hãng.


Nhà sản xuất những thương hiệu ô tô lừng danh như Lexus cũng cho biết đến hết năm tài khóa này, hãng dự kiến bán ra 7,41 triệu ô tô trên khắp thế giới, nhiều hơn 30.000 chiếc so với ước tính công bố tháng 12 năm ngoái, và đạt mức doanh thu 18,30 nghìn tỷ yên.

TTXVN/ Tin Tức
Đêm nhạc cổ điển Toyota 2011

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH, TT & DL) cho biết: Ngày 3/11 tới đây sẽ diễn ra "Đêm nhạc cổ điển Toyota 2011" - đêm nhạc thường niên lần thứ 14, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN