Lo lúa, mạ chết khi rét đậm kéo dài

Do ảnh hưởng của đợt rét đậm từ ngày 24/2, trong những ngày qua, nhiệt độ trung bình tại các tỉnh phía Bắc thường ở mức 15 độ C. Điều này khiến nông dân nhiều nơi lo lắng đợt rét sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây lúa.

Cây sinh trưởng chậm

Tính đến ngày 18/2, tổng diện tích lúa xuân đã gieo cấy trên toàn tỉnh Thái Bình đạt 36.700 ha trên tổng số 79.600 ha diện tích (trong đó diện tích lúa gieo thẳng trên 27.100 ha, đạt hơn 68% kế hoạch). Một số huyện như: Vũ Thư, Hưng Hà... việc gieo cấy đã hoàn tất. Sau gieo cấy, nông dân bắt đầu chăm sóc lúa xuân, nhưng gặp thời tiết bất lợi, rét đậm khiến nhiều nông dân “đứng ngồi không yên”. 

Ông Phạm Văn Nham, thôn Đồng Đại 2, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư cho biết, vụ xuân này gia đình ông cấy 4 sào lúa Bắc Thơm. Gia đình đã gieo sạ được 3 sào, còn 1 sào hoàn thành trong ngày 26/2. Lúa gieo sạ đã phát triển được khoảng 3 cm. 

Bà Nguyễn Thị Mách, thôn Bùi Xá, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà bảo vệ diện tích lúa đã gieo. Ảnh: Thu Hoài

Với kinh nghiệm 40 năm gắn bó với cây lúa, ông Nham cho rằng: “Nếu rét như hiện nay, năng suất lúa sẽ giảm. Thậm chí, nếu lúa chết rét cũng không còn mạ để cấy, vì hầu như ở đây không ai gieo mạ dự phòng, mua mạ sẵn thì càng khó”.

Không được may mắn như gia đình ông Nham, bà Nguyễn Thị Mách, thôn Bùi Xá, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà cho biết, đã tiến hành gieo sạ vào ngày 17/2 nhưng gặp rét, ruộng cao, nước không đủ bề mặt ruộng nên nguy cơ lúa chết rét là rất cao.

Còn tại Hà Nam, chị Nguyễn Thị Liên, thôn Trình, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm cho biết, thời tiết đang ảnh hưởng nhất định tới mùa vụ. Hàng năm, sau Tết thời tiết thường ấm, có gió nồm, mưa xuân, rất thuận lợi cho cây lúa. Nhưng năm nay, trời vẫn còn rét, gió may nên cây lúa sẽ chậm phát triển. Gia đình chị đã gieo sạ xong vào ngày 25/2 cho 1,4 mẫu ruộng và sẽ chăm sóc lúa theo hướng dẫn của bên nông nghiệp xã. 

Tương tự tại Thái Bình, Hà Nam, ở Hải Phòng, trời rét cũng đang ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của mạ. Đang trên đồng chăm sóc mạ, bà Nguyễn Thị Lâm, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết: Toàn xã dự định sẽ cấy vào rằm tháng giiêng (Âm lịch), nhưng do trời rét kéo dài nên mạ không phát triển được, đến cuối tháng (Âm lịch) này chúng tôi mới bắt đầu cấy. 

“Hiện nay, chúng tôi đã bơm nước vào chân ruộng 4 - 5 cm để giữ ấm và bón đạm cho cây phát triển. Hợp tác xã cũng khuyến cáo người dân không cấy sớm, nếu không mạ có thể chết, ảnh hưởng tới năng suất,” bà Lâm cho biết thêm.

Theo một số nông dân tại Hải Phòng, chưa vụ xuân nào thời tiết lại khắc nghiệt như năm nay, rét đậm kéo dài liên tiếp. Trời chỉ nắng ấm vào mấy ngày đầu xuân, nhưng không có mưa phùn. Do vậy, nhiều nông dân lo ngại, nếu thời tiết rét kéo dài sẽ khiến mạ chết, không đủ mạ để cấy. 

Cần gieo cấy xong trước 5/3

Theo sở nông nghiệp các tỉnh, người dân cần khẩn trương gieo bổ sung các giống lúa ngắn ngày bằng phương pháp gieo mạ sân, mạ khay để bảo đảm thời gian cấy bổ sung đúng khung thời vụ. Những diện tích lúa đã cấy bị thiệt hại, phải cấy lại bằng các giống lúa ngắn ngày hoặc gieo sạ.

Bà Vũ Thị Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hải Dương cho biết, đợt rét trước đã làm 256 ha mạ, 143 ha lúa sớm bị ảnh hưởng nặng nề. Ngành nông nghiệp đã hướng dẫn người dân thay bằng các giống lúa ngắn ngày, đến nay đã khắc phục xong. Toàn tỉnh đã gieo cấy được 57.000 ha (đạt 94%).

“Đợt rét này không đậm như đợt rét trong tháng 1, nhưng chúng tôi vẫn đang theo dõi sát tình hình thời tiết để có những hướng dẫn kịp thời; cung cấp đủ nước cho các ruộng, để mạ không chết rét, bén rễ. Toàn tỉnh sẽ hoàn thành gieo cấy trước ngày 28/2”, bà Hà cho biết thêm. 

Còn theo Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hải Phòng, ông Đinh Công Toản, những diện tích lúa xuân sớm đã cấy bị chết cần tiến hành làm đất, gieo thẳng bằng các giống lúa ngắn ngày hoặc cấy lại bằng mạ non, mạ khay, mạ dày, mạ súc, mạ sân. Đối với diện tích đã cấy tại các địa phương, cần tranh thủ tập trung các khâu chăm sóc cho lúa để nhanh đẻ nhánh, ra rễ, lá mới. Đặc biệt, khâu điều tiết nước cần hợp lý với diện tích lúa, mạ đã gieo cấy, bảo đảm cho mạ, lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Theo ông Trần Xuân Định, Cục phó Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), thực tế đợt rét này không sâu như các đợt rét trước, nhiệt độ ngày vẫn ở mức 16 - 17 độ C, rễ trắng vẫn phát triển được. “Cục Trồng trọt cũng khuyến cáo các địa phương gieo cấy xong trước ngày 5/3 để bảo đảm thời vụ. Tính đến nay, các tỉnh Trung Bộ như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã hoàn thành gieo cấy. Các tỉnh miền núi phía Bắc như Phú Thọ, Vĩnh Phúc hoàn thành 80 - 90%, còn các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã gieo cấy được 60 - 70%.

“Cục cũng khuyến cáo, bà con không nên bón đạm, urê nếu nhiệt độ dưới 15 độ C. Bổ sung lân để cây ra rễ, bổ sung một số dưỡng chất khác để cây phát triển. Nhìn chung, thời tiết năm nay dù rét nhưng lại có mặt thuận lợi, vì gió mùa đông bắc nên có mưa, nước tưới đầy đủ, phải cắt bớt các đợt xả nước. Bên cạnh đó, trời rét khiến nhiều loại gây hại như sâu, chuột... không phát triển được”, ông Định cho biết thêm. 
Nhóm PV
Các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa rét diện rộng
Các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa rét diện rộng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ đã xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại trên diện rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN