Xe chở hàng nối dài chờ thu phí sử dụng hạ tầng tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh (ảnh tư liệu).
Hướng đi mới cho kinh tế biên giới Tây Nam
Tây Ninh đang từng bước vươn lên mạnh mẽ, không ngừng khẳng định vị thế trong bức tranh kinh tế năng động giao thoa giữa vùng Đông và Tây Nam Bộ. Trong dòng chảy phát triển đó, Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp – đô thị – dịch vụ tầm khu vực, nơi hội tụ các giá trị về kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Đồng thời, dự án là bước đi chiến lược, mở ra không gian phát triển hiện đại, đồng bộ cho toàn tỉnh trong tương lai.
Sau thời gian dài nghiên cứu, giữa tháng 11/2025, UBND tỉnh Tây Ninh cùng liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã ký kết Bản ghi nhớ triển khai thực hiện Đề án Hình thành và Phát triển Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á.
Mục tiêu của Đề án là hình thành và phát triển Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á dọc hành lang kinh tế Tây Ninh – Bình Dương (cũ), tạo đột phá, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của tỉnh. Đồng thời, đưa Tây Ninh trở thành trung tâm công nghiệp – đô thị – dịch vụ hiện đại, gắn kết chặt chẽ với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực.
Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex, Đề án xây dựng hệ sinh thái thu hút đầu tư thế hệ mới, môi trường kinh tế xanh, bền vững, đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu đô thị hóa, công nghiệp hóa, tạo không gian sống chất lượng cao; đồng thời thúc đẩy ứng dụng số hóa, năng lượng tái tạo, xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái, trung hòa carbon và tăng cường kết nối kinh tế với Thành phố Hồ Chí Minh.
Việc phát triển Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á được định hướng theo mô hình tích hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ, tạo chuỗi giá trị kinh tế bền vững và lan tỏa phát triển cho toàn vùng. Đề án bao gồm các hợp phần: Khu phức hợp Công nghiệp – Logistic – Đô thị Thạnh Đức tại xã Thạnh Đức; Khu Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Bến Củi tại xã Lộc Ninh; Đường kết nối hành lang công nghiệp – đô thị Mộc Bài – Xuyên Á và Tuyến đường sắt Bàu Bàng – Mộc Bài, đều theo phương thức đối tác công – tư (PPP).
Trong đó, giai đoạn 1 (2025 – 2030), dự án tập trung phát triển ba khu công nghiệp tại xã Thạnh Đức (khoảng 1.500 ha), xây dựng khu đô thị liền kề và khu tái định cư; đầu tư hạ tầng điện, nước, năng lượng tái tạo; thúc đẩy thu hút đầu tư; khảo sát, lập đề xuất tuyến đường kết nối hành lang công nghiệp – đô thị Mộc Bài – Xuyên Á (đoạn 30 km thuộc tỉnh Tây Ninh) theo phương thức PPP.
Giai đoạn 2 (sau năm 2030) tiếp tục thu hút nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước; hoàn thiện các khu công nghiệp, khu đô thị theo Đề án; phát triển nhà ở xã hội, dịch vụ logistic, tiện ích đô thị; vận hành đồng bộ các dự án; đồng thời phối hợp nghiên cứu, đề xuất tuyến đường kết nối hành lang công nghiệp – đô thị Mộc Bài – Xuyên Á theo phương thức PPP, kéo dài từ Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài xuống phường Tân Ninh và phường Long An nhằm tăng cường liên kết vùng.
Hiện thực hóa kỳ vọng
Việc UBND tỉnh Tây Ninh ký kết hợp tác chiến lược với Liên danh Becamex – VSIP – VRG đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái thu hút đầu tư thế hệ mới, môi trường phát triển kinh tế xanh, bền vững và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Sự hợp tác này không chỉ mang tính cam kết đầu tư, mà còn là sự kết nối kinh nghiệm, nguồn lực và năng lực quản trị của ba nhà phát triển hạ tầng hàng đầu cả nước, nhằm tối ưu hóa tiềm năng của vùng biên giới Mộc Bài. Đây cũng được xem là cơ hội để Tây Ninh bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông – Tây Nam Bộ, gắn kết hài hòa với hệ sinh thái kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – Chủ tịch VSIP, khẳng định, Liên danh nhà đầu tư sẽ đồng hành chặt chẽ với tỉnh Tây Ninh và các địa phương trong vùng để triển khai Đề án. Ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, dự án sẽ sớm đi vào thực tiễn, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho tỉnh.
Ông Trần Công Kha, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) khẳng định, trong thời gian qua, VRG luôn duy trì ổn định và quyết tâm phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Bên cạnh hoạt động sản xuất, Tập đoàn cũng chú trọng các chương trình an sinh xã hội. Trong thời gian tới, VRG sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động này một cách hiệu quả, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao phúc lợi cho cộng đồng tại Tây Ninh, đặc biệt là đối với dự án đang triển khai.
Với việc dự án từng bước hiện thực hóa, Tây Ninh thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc huy động nguồn lực xã hội, thu hút nhà đầu tư chiến lược và tạo dựng động lực tăng trưởng mới cho địa phương.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cho biết, để dự án sớm triển khai, Tỉnh ủy đã thành lập tổ công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Thành phần tổ công tác còn được mở rộng, huy động thêm chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp có liên quan nhằm đóng góp ý kiến, bảo đảm việc triển khai dự án sát thực tiễn khu vực biên giới.
“Liên danh nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm về tiến độ cũng như sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của tỉnh trong thời gian tới”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh và cho biết thêm, những vướng mắc về thủ tục hiện nay đã được tháo gỡ đáng kể khi Chính phủ phân cấp về cho địa phương, đặc biệt trong công tác quy hoạch và giải quyết thủ tục hành chính. Do đó, các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể yên tâm. Tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.