Kinh tế Singapore giảm tốc

Báo cáo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) cho biết trong quý IV/2014, nền kinh tế nước này ước tính chỉ tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 2,8% của quý III. Tính chung cả năm, dự kiến kinh tế Singapore tăng trưởng 2,8%, gần bằng mức dự đoán 3% của MTI. Trong khi lĩnh vực xây dựng và dịch vụ tăng trưởng lần lượt 0,8% và 2,6% trong quý IV, thì tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất giảm mạnh xuống còn -2% sau khi tăng trưởng 1,7% trong quý III.

Tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng chủ yếu là nhờ các hoạt động xây dựng công, trong khi ngành dịch vụ được thúc đẩy nhờ các dịch vụ tài chính, bảo hiểm và kinh doanh. Dự kiến, MTI sẽ công bố mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quý IV và cả năm 2014 trong báo cáo Thống kê Kinh tế Singapore sẽ được công bố vào tháng 2 tới.

Lĩnh vực sản xuất sẽ là yếu tố chính kéo tụt tăng trưởng GDP của Singapore khi lần đầu tiên GDP ở mức âm kể từ quý I/2013, chủ yếu do sản lượng thấp của các ngành điện tử và vận tải. Dự kiến, lĩnh vực sản xuất cũng sẽ chưa lấy lại được đà tăng trưởng trong quý I/2015 do nhiều yếu tố như một loạt nhà máy ngừng sản xuất trong dịp Tết Âm lịch cũng như sự phục hồi không đều của kinh tế toàn cầu.

Kim Yến (P/v TTXVN tại Singapore)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN