Kinh tế Nga sa sút do mất cân đối về cơ cấu

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thừa nhận sự sa sút của nền kinh tế Nga hiện nay không phải do các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây mà chủ yếu là do "tình trạng mất cân đối về cơ cấu trong nước".

Nền kinh tế Nga bắt đầu suy giảm từ năm 2013.


Theo Bộ trưởng Siluanov, nền kinh tế Nga bắt đầu suy giảm từ năm 2013 trước khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moskva vì liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Lưu ý việc "xứ Bạch Dương" vẫn phải dựa nhiều vào xuất khẩu nguyên liệu thô, ông Siluanov cho rằng Moskva cần chuẩn bị ứng phó với tình huống giá dầu mỏ và các nguồn tài nguyên khác ở mức thấp trong dài hạn.

Bộ Tài chính Nga dự báo giá dầu thô sẽ tăng trở lại mức 70 USD/thùng vào năm 2017, so với mức giá khoảng trên 50 USD/thùng hiện nay.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Siluanov không loại trừ khả năng kinh tế của Nga sẽ hồi phục vào quý II/2015 khi nền kinh tế đã gần như thích ứng với điều kiện mới, thị trường tài chính và đồng ruble của Nga ổn định dần.

Bên cạnh đó, ông Siluanov dự báo năm 2015, tỷ lệ lạm phát sẽ là dưới 11%, thấp hơn so với con số dự kiến 16,9%. Lượng vốn rút khỏi Nga có thể là 90 tỷ USD.

Theo ông Siluanov, chi tiêu ngân sách liên bang cần phải cắt giảm 1.500 tỷ ruble (hơn 28 tỷ USD) trong năm 2016 và khoảng 2.000 tỷ ruble (hơn 38 tỷ USD) năm 2017.


QC (Theo THX)
Nga dành 40 tỷ USD mua sắm khí tài 2015
Nga dành 40 tỷ USD mua sắm khí tài 2015

Trong năm 2015, Nga sẽ phân bổ khoảng 40 tỷ USD cho chương trình mua sắm khí tài quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN