Kim ngạch thương mại Nga-Việt sẽ tăng lên 10 tỷ USD

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã bày tỏ hài lòng về sự tương tác kinh tế Nga - Việt và hy vọng kim ngạch thương mại hai chiều sẽ có thể tăng từ mức gần 4 tỷ USD hiện nay lên đến 10 tỷ USD.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Dmitry Medvedev bày tỏ hài lòng về sự tương tác kinh tế Nga - Việt.


Phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Myanmar, người đứng đầu nội các Nga nêu rõ: "Hợp tác Nga - Việt đang gia tăng, bằng chứng cho điều này là khối lượng thương mại tốt đẹp hiện đã đạt khoảng 4 tỷ USD. Chúng tôi muốn tiến tới 5 tỷ USD, và trong dài hạn sẽ lên tới 10 tỷ USD". 


Theo Thủ tướng Nga, "toàn bộ mối quan hệ đang phát triển rất tích cực". Ông nói rằng cuộc tiếp xúc của những người đứng đầu chính phủ hai nước được tổ chức thường xuyên và hy vọng cuộc đối thoại sẽ tiếp tục trong năm 2015. Thủ tướng Nga cũng cho biết, sau hai tuần nữa, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Moskva. Phía Nga dự định tiến hành "thương thảo và ký kết các văn bản" nhân chuyến thăm này.



T.N

Kim ngạch thương mại Việt- Ấn hướng tới 7 tỷ USD năm 2015
Kim ngạch thương mại Việt- Ấn hướng tới 7 tỷ USD năm 2015

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ trong những năm gần đây phát triển mạnh, là một trong năm trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN