Không ngừng tăng cường kết nối giữa Quảng Tây (Trung Quốc) và Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại cuộc thảo luận mở của Đoàn đại biểu Quảng Tây vào chiều 6/3 trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại - tức Quốc hội Trung Quốc), ông Lam Thiên Lập, Phó Bí thư Khu ủy, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cho biết vận tải hàng hóa bằng tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc đã đạt nhiều tiến triển, với lượng hàng hóa vận chuyển tăng hơn 750% trong 2 tháng đầu năm 2025.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư, Thị trưởng thành phố Sùng Tả (Quảng Tây) Trì Uy trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo ông Lam Thiên Lập, ngoài tuyến đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng - Đông Hưng nối gần biên giới Việt - Trung đã đi vào hoạt động từ năm 2023, một tuyến đường sắt cao tốc khác từ thành phố Sùng Tả đến Bằng Tường, cũng gần biên giới Việt - Trung, dự kiến sẽ được khánh thành và đưa vào hoạt động trong năm nay.

Bên cạnh đó, Dự án cửa khẩu thông minh Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan giữa hai nước cũng đã cơ bản được hoàn thành. Ông nhấn mạnh khi dự án được hoàn thiện và đưa vào vận hành, hai bên sẽ có thể thực hiện thông quan thông minh không người lái suốt 24 giờ. Lúc đó, hàng hóa từ Nam Ninh, Quảng Tây sẽ được giao đến Hà Nội trong vòng 24 giờ và đến 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam trong vòng 12 giờ.

Về đường bộ, Quảng Tây đã xây dựng 41 tuyến đường cao tốc kết nối ngoại tỉnh, ra biển và ra biên giới, trong đó có 9 tuyến đường cao tốc nối với Việt Nam đã hoàn thành và 4 tuyến đang triển khai xây dựng.

Mới đây, Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Quảng Tây thăm Việt Nam nhằm thực hiện các thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được ở cấp độ địa phương. Chuyến thăm đã mang lại kết quả hợp tác hiệu quả, tạo nền tảng thúc đẩy mở cửa biên giới cấp cao và mang lại nhiều cơ hội cho cả hai bên.

Bí thư Trần Cương đã đề xuất xây dựng Trung tâm hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc - ASEAN, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và chuyển đổi số. Theo đó, thành phố Sùng Tả thuộc tỉnh Quảng Tây sẽ tận dụng cơ hội này để mở rộng tập trung vào việc tăng cường trao đổi và hợp tác về ứng dụng AI trong thương mại xuyên biên giới và các lĩnh vực khác, đồng thời sử dụng AI để nâng cao sự mở cửa và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, Sùng Tả sẽ phát huy vai trò của Khu hợp tác công nghiệp Trung Quốc - ASEAN và các nền tảng công nghiệp khác, tích cực thúc đẩy xây dựng mô hình “Hai quốc gia, hai khu công nghiệp” giữa Trung Quốc và Việt Nam, tăng cường hợp tác thực chất với các nước ASEAN trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, công nghiệp, lao động…, phối hợp phát triển các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược như kinh tế tầm thấp, năng lượng mới, vật liệu mới, xây dựng chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng xuyên biên giới hướng tới ASEAN.

Ngoài ra, Sùng Tả cũng sẽ mở rộng lợi thế thương mại đối ngoại thông qua các biện pháp thiết thực. Sùng Tả có lịch sử giao thương lâu dài với Việt Nam. Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại của thành phố này với Việt Nam chiếm 2/3 tổng kim ngạch thương mại của cả tỉnh Quảng Tây. Một lượng lớn sản phẩm điện tử, dệt may, trái cây và các sản phẩm của Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc thông qua Sùng Tả, đóng góp đáng kể vào kim ngạch thương mại song phương.

Phó Bí thư, Thị trưởng thành phố Sùng Tả Trì Uy cho biết Sùng Tả hiện là thành phố thương mại biên giới lớn nhất Trung Quốc, có 4 cửa khẩu quốc tế và 1 cửa khẩu song phương với Việt Nam.

Trong thời gian tới, thành phố Sùng Tả sẽ lấy kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Việt Nam và “Năm giao lưu nhân văn Trung Quốc - Việt Nam” làm cơ hội, tiếp tục đi sâu cải cách toàn diện hơn nữa, mở rộng ổn định việc mở cửa thể chế, thúc đẩy hợp tác cởi mở với ASEAN ở cấp độ cao, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - ASEAN chặt chẽ hơn và cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Chú thích ảnh
Phóng viên thường trú TTXVN tại Bắc Kinh Công Tuyên đặt câu hỏi phỏng vấn Phó Bí thư, Thị trưởng thành phố Sùng Tả (Quảng Tây) Trì Uy tại cuộc họp báo sau phiên thảo luận tổ của Đoàn đại biểu Quảng Tây. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Ông Trì Uy khẳng định thành phố Sùng Tả sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy kết nối hiệu quả với Việt Nam, đặc biệt trong hợp tác về đường sắt, đường bộ, mở rộng cửa khẩu và không gian hợp tác. Trong thời gian tới, Sùng Tả sẽ phát huy lợi thế của cửa khẩu và lối mở, tiếp tục phát triển các hình thức truyền thống như logistics ngoại quan, thương mại biên giới và thương mại tổng hợp. Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng các ngành nghề mới như thương mại dịch vụ và thương mại số nhằm thúc đẩy sự mở rộng và nâng cao cả về lượng lẫn chất trong thương mại song phương.

Thị trưởng Sùng Tả khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác, giao lưu, cũng như thúc đẩy tình hữu nghị sâu sắc hơn giữa hai bên. Sùng Tả sẽ thực hiện hiệu quả các kết quả hợp tác phát triển du lịch đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Bí thư Trần Cương, đồng thời khai thác tốt Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới Thác Đức Thiên (Trung Quốc) - Bản Giốc (Việt Nam). Thành phố sẽ nỗ lực thành lập Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới Bằng Tường (Trung Quốc) - Văn Lãng (Việt Nam), phát triển mạnh các tour du lịch tự lái xuyên biên giới và các tour hữu nghị Trung - Việt thăm các địa điểm liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Sùng Tả cũng sẽ tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, tư pháp, đồng thời duy trì và phát huy tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Công Tuyên - Quang Hưng (TTXVN)
Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 16 giữa một số địa phương Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc
Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 16 giữa một số địa phương Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Tiếp nối thành công của Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 giữa các Bí thư Tỉnh ủy, Khu ủy, chiều 21/2, tại khách sạn Hoàng Gia (Royal), thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 16 giữa các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN