Khởi công đề án thăm dò than trữ lượng lớn

Ngày 21/9, tại xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ khởi công đề án thăm dò than tại khu Nam Thịnh, huyện Tiền Hải.


Một mũi khoan thăm dò tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải.


Khu vực khoan thăm dò thuộc xã Nam Thịnh và xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, nằm trong phạm vi bể than đồng bằng sông Hồng với tổng diện tích thăm dò 5,29 km2, độ sâu - 1.200 m, có 23 lỗ khoan với tổng số mét khoan là 19.650 m. Trong đó có 18 lỗ khoan địa chất với 14.300 m khoan và 5 lỗ khoan địa chất thủy văn với 5.350 m khoan. Dự kiến trữ lượng than đạt được sau thăm dò khoảng 236 triệu tấn.


Đề án thăm dò thực hiện qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thi công tại hiện trường trong khoảng thời gian 24 tháng từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2017 do Công ty Địa chất mỏ (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) thi công. Giai đoạn 2 thực hiện trong 12 - 18 tháng từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2019 tổng hợp kết quả thăm dò, lập báo cáo địa chất và tiến hành trình, thông qua tại Hội đồng trữ lượng quốc gia.


Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đánh giá việc triển khai đề án thăm dò than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại khu vực này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước đi ban đầu trong chiến lược phát triển khai thác bể than đồng bằng sông Hồng rộng lớn và giàu tiềm năng.


Việc thăm dò tại khu Nam Thịnh, huyện Tiền Hải góp phần phục vụ công tác xác định cấu trúc địa chất, trữ lượng, chất lượng than, đặc điểm điều kiện địa chất kỹ thuật. Từ đó xem xét, nghiên cứu, lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp và tiến tới đầu tư khai thác, tạo giá trị lớn về mặt kinh tế và phát triển xã hội của đất nước.


Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)
Ngành than khắc phục  hậu quả mưa lũ
Ngành than khắc phục hậu quả mưa lũ

Tranh thủ điều kiện thời tiết khi ngớt mưa, các đơn vị thành viên của TKV đang tích cực sửa chữa các tuyến đường ô tô, đường sắt vận chuyển than và hệ thống tiêu thụ để cấp than trở lại cho các hộ tiêu thụ, nhất là các nhà máy điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN