Khẩn trương hoàn thành gieo cấy lại lúa Hè Thu

Những ngày cuối tháng 6/2025, trên nhiều cánh đồng tại thành phố Huế, nông dân tất bật ra đồng làm đất, khẩn trương hoàn thành việc gieo cấy lại lúa Hè Thu, khôi phục sản xuất, sau khi mưa lũ bất thường ảnh hưởng từ bão số 1 gây thiệt hại nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Nhiều diện tích lúa Hè Thu tại thành phố Huế bị ngập úng dài ngày, hư hại nặng, phải gieo sạ lại.

Vụ Hè Thu 2025, toàn Thành phố đã gieo cấy trên 25.000 ha lúa. Đợt mưa lũ bất thường giữa mùa hè từ ngày 10 - 13/6, đã khiến trên 22.400 ha lúa bị ngập úng dài ngày; trong đó, có hơn 4.000 ha lúa bị hư hại nặng phải gieo cấy lại.

Đang tất bật làm đất để gieo cấy lại, ông Đặng Văn Sơn, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Thanh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy cho biết, vụ Hè Thu năm nay, gia đình sản xuất 3 mẫu lúa (1 mẫu = 5.000 m2). Lúa đã gieo cấy được 15 ngày thì bị nước lũ nhấn chìm trong nhiều ngày khiến toàn bộ diện tích lúa bị chết, ước tính thiệt hại gần 30 triệu đồng. Hiện nay, gia đình khẩn trương làm đất gieo lại lúa, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6. 

Chỉ tính riêng ở xã Thủy Thanh đã có hơn 511 ha lúa bị ngập úng do mưa lũ; trong đó, 280 ha phải tiến hành gieo cấy lại. Địa phương này kiến nghị với cấp trên hỗ trợ giống lúa, kinh phí để tổ chức gieo cấy lại vụ Hè Thu; hỗ trợ kinh phí khắc phục các đoạn đê bị vỡ, sửa chữa kênh mương. 

Chú thích ảnh
Bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo sạ lại lúa Hè Thu. 

Xã Phú Hồ, huyện Phú Vang có hơn 536 ha lúa bị ngập úng dài ngày. Ông Dương Văn Thiệp, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hồ cho biết, địa phương cần gieo cấy lại 370 ha lúa bị chết. Hiện nay một số cánh đồng vùng trũng, nước vẫn còn ngập nên đơn vị tiếp tục huy động máy bơm tiêu úng; đồng thời vận động bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương làm đất sớm hoàn thành gieo cấy lại, nhằm tránh thiệt hại cuối vụ.

Những ngày này, trên nhiều cánh đồng tại thành phố Huế, từ sáng sớm bà con nông dân đã tất bật ra đồng làm đất, xuống giống gieo sạ lần hai; những chiếc máy cày cũng hoạt động suốt ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ gieo sạ nhằm đảm bảo không để ruộng bỏ hoang. Để hỗ trợ khôi phục sản xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đã tiếp nhận 160 tấn giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia, bao gồm 100 tấn giống Khang Dân 18 và 60 tấn giống Hương Thơm 1 cấp nguyên chủng, phân bổ cho các địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Chú thích ảnh
Nông dân làm đất, gieo sạ lại lúa Hè Thu.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Huế khuyến cáo người dân khẩn trương làm đất để tiến hành gieo cấy lại càng sớm càng tốt; những diện tích hư hại nặng, sử dụng những giống lúa ngắn ngày, cực ngắn để gieo sạ như HG244, HN6, Khang dân 18,… nhằm tránh lũ cuối vụ và đảm bảo năng suất. Đối với những diện tích lúa có khả năng phục hồi, bà con tiến hành chăm sóc, tỉa dặm đảm bảo mật độ, ưu tiên sử dụng phân bón phân lân, có thể phun phân bón lá để kích thích ra rễ và đẻ nhánh; sau đó tiến hành bón phân cân đối NPK theo đúng quy trình; chú ý theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại như cỏ dại, ốc bươu vàng, chuột, dòi đục nõn… để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Ngành nông nghiệp cũng tăng cường bố trí cán bộ phụ trách từng địa bàn, thường xuyên theo dõi tình hình ngập úng và các đối tượng sinh vật gây hại để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Chú thích ảnh
Bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo sạ lại lúa Hè Thu. 
Tin, ảnh: Tường Vi  (TTXVN)
3 người bị thương, 1.000 nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Lạng Sơn
3 người bị thương, 1.000 nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Lạng Sơn

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, tính đến 15 giờ ngày 23/6, mưa lớn, nước lũ dâng cao đã gây thiệt hại nặng tại các địa phương trong tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN