Kamaz thông báo kế hoạch lắp ráp xe tải tại Việt Nam

Tổng Giám đốc hãng sản xuất xe tải Kamaz của Nga, ông Sergei Kogogin, thông báo kế hoạch lắp ráp xe tải tại Việt Nam trong năm 2020, với công suất trong giai đoạn đầu tiên từ 1.000 - 1.200 xe/năm.

Chú thích ảnh
Kamaz đang chuẩn bị khởi động việc lắp ráp xe tải tại Việt Nam vào năm 2020. Ảnh: russiabusinesstoday.com

Phát biểu với báo giới tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) 2019, ông Kogogin khẳng định "Việt Nam là thị trường rất quan trọng". Với trên 95 triệu dân, mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt ít nhất 6%/năm, Việt Nam đang thu hút được sự quan tâm của hầu hết các nhà sản xuất. Hiện Kamaz có một nhà máy sản xuất xe tại đây và đang chuẩn bị khởi động việc lắp ráp vào năm 2020.

Tổng Giám đốc Kamaz nhấn mạnh trong bối cảnh các nhà sản xuất Hàn Quốc đã xây dựng được một vị thế vững chắc tại Việt Nam và thị trường không đóng cửa đối với ô tô đã qua sử dụng, cũng như có một dòng xe tải hạng nặng từ Mỹ, Kamaz đang nỗ lực để có chỗ đứng trên thị trường châu Á.

Ngọc Hà (TTXVN)
Thêm dự án sản xuất, lắp ráp xe ô tô tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Thêm dự án sản xuất, lắp ráp xe ô tô tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa trao quyết định cho Công ty cổ phần Kim Long Nam đầu tư dự án Khu Liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motors Huế tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN