IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Ngày 19/1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay so với dự báo công bố hồi tháng 10/2015 do sự suy giảm của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và giá dầu trên thế giới giảm mạnh.

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Rushan, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trong báo cáo “Triển vọng Kinh tế Thế giới” được điều chỉnh, IMF dự báo Tổng sản phẩm toàn cầu (GDP) sẽ tăng trưởng 3,4% trong năm 2016, giảm 0,2% so với dự đoán trước đó.

Cụ thể, trong báo cáo trên, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ 0,2%, xuống còn 2,6% trong năm 2016 và năm 2017, sau khi kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,5% trong năm 2015 vừa qua. Về kinh tế Trung Quốc, IMF dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 6,3% trong năm 2016 và 6% trong năm 2017, không thay đổi so với dự báo hồi tháng 10/2015.

Theo IMF, những nỗ lực chuyển đổi cơ cấu từ một nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư sang nền kinh tế tiêu dùng là một trong những nhân tố chủ yếu giúp Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng trong hai năm 2016 và 2017.

Về tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản, IMF vẫn duy trì mức dự báo đối với năm 2016 so với dự báo được đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái do những yếu tố như sự hỗ trợ của chính phủ và ngân hàng trung ương nước này đối với nền kinh tế.

Theo IMF, kinh tế Nhật Bản sẽ tăng trưởng 1% trong năm 2016, không thay đổi so với dự báo trước đó và tăng 0,3% trong năm 2017, giảm 0,1% so với dự báo trước đó. Trong năm 2015, tăng trưởng của nền kinh tế này đã đạt mức 0,6%.

Cũng theo báo cáo của IMF, nhìn chung, các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ tăng trưởng 4,3% trong năm 2016 so với mức 4% của năm ngoái và sẽ tăng 4,7% trong năm 2017. Những dự báo nói trên giảm 0,2% so với những dự báo mà IMF đưa ra cách đây vài tháng

TTXVN/Tin Tức
Giám đốc IMF: Kinh tế thế giới 2016 sẽ "khá thất vọng"
Giám đốc IMF: Kinh tế thế giới 2016 sẽ "khá thất vọng"

Trong bài viết đăng trên nhật báo Handelsblatt của Đức số ra ngày 30/12, Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde dự đoán triển vọng phát triển kinh tế thế giới năm 2016 sẽ “khá thất vọng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN